Văn Quyết "nhả đạn", Hà Nội T&T giành vé sớm

Thứ năm, ngày 10/04/2014 06:39 AM (GMT+7)
Tối 9.4, Hà Nội T&T đã giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước chủ nhà Maziya Sports (Maldives), qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8 AFC Cup 2014 sớm 1 vòng đấu...
Bình luận 0
Cách đây 1,5 tháng, Hà Nội T&T đã đại thắng 5-1 trong trận ra quân tại AFC Cup 2014 tiếp Maziya Sports (Maldives) trên sân Hàng Đẫy. Trong chiến thắng này, Văn Quyết đã tỏa sáng với 1 cú hat-trick. Và tối 9.4, một lần nữa những nhà đương kim vô địch V.League lại có đủ 3 điểm khi làm khách của Maziya trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng F, AFC Cup.

img
Văn Quyết (trái) đã có bàn thắng thứ 6 tại AFC Cup 2014. Ảnh: Minh Hoàng

Nhập cuộc đầy tự tin, chủ động chơi tấn công với những pha chuyền bóng ở cự ly ngắn, trung bình rất nhuyễn, phút thứ 10, Gonzalo đã cụ thể hóa ưu thế cho Hà Nội T&T với pha dứt điểm thành bàn từ chấm phạt đền. Khoảng thời gian sau đó, hàng thủ đội chủ nhà vẫn liên tiếp phải đối mặt với những pha uy hiếp nguy hiểm từ phía Hà Nội T&T. Phút 19, nếu chính xác hơn trong pha dứt điểm của mình thì Hoàng Vũ Samson đã có thể nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không phải quá nuối tiếc vì cơ hội bỏ lỡ của Hoàng Vũ Samson. Bởi ở phút 21, Văn Quyết một lần nữa chứng minh được "cái duyên" của mình ở AFC Cup năm nay với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Văn Quyết tại AFC Cup 2014 tính tới lúc này.

Sau giờ nghỉ, Maziya Sports nỗ lực đẩy cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là 1 bàn thắng của Mohamed phút 58. Thắng chung cuộc 2-1 sau 90 phút thi đấu, Hà Nội T&T (12 điểm/5 trận) vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng và đã chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng 1/8 sớm 1 vòng đấu. Lượt trận cuối vòng bảng, Hà Nội T&T sẽ tiếp Arema (Indonesia) trên sân Hàng Đẫy vào ngày 23.4 tới.

Phát biểu sau trận thắng Maziya Sports 2-1, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Rõ ràng đây không phải là một trận đấu dễ dàng đối với chúng tôi. Đội chủ nhà đã tấn công, dồn ép chúng tôi rất nhiều trong hiệp 2 và họ đã ghi được 1 bàn thắng. Nhưng may mắn là chúng tôi đã thắng chung cuộc 2-1. Ba điểm có được là điều quan trọng nhất và chúng tôi rất vui về điều đó.

Trước đó 1 ngày, chiều 8.4, đại diện còn lại của bóng đá Việt Nam là đương kim vô địch Cúp QG V.Ninh Bình đã hòa đội khách South China (Hong Kong) 1-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng G. Với 13 điểm/5 trận, V.Ninh Bình đã chắc chắn có mặt ở vòng 1/8 AFC Cup với tư cách đội đầu bảng và được chơi trận knock-out trên sân nhà.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem