Văn Toàn thừa nhận điều khiến nhiều người ngỡ ngàng ở ĐT Việt Nam

Song Minh (theo VFF) Thứ năm, ngày 25/10/2018 10:40 AM (GMT+7)
Trong những đợt tập trung trước cùng U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, nhiều người luôn cảm nhận được sự tự tin của Văn Toàn. Nhưng trước thềm AFF Cup 2018, chân sút của HAGL thừa nhận anh đang căng thẳng.
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 tuyển thủ cho chuyến tập huấn có ý nghĩa quan trọng tại Hàn Quốc.

img

Văn Toàn ăn mừng "bàn thắng vàng" đưa Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 2018. Ảnh: I.T

Nếu như trong những lần tập trung trước ở đội U23, Olympic Việt Nam, Văn Toàn tỏ ra rất tự tin về việc có một suất ở bên cánh, thì tới cấp độ đội tuyển, cầu thủ quê Hải Dương thừa nhận đang phải tập trung hết sức với hy vọng được có tên trong thành phần 23 người dự AFF Cup diễn ra vào tháng 11 tới.

Theo thông tin từ VFF, trả lời phỏng vấn báo chí tại xứ kim chi, Văn Toàn nói:

"Tôi có một chút áp lực bởi có nhiều cầu thủ giỏi đang ở đây. Vị trí của tôi cũng có nhiều người đang đạt điểm rơi phong độ tốt.

Chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng thể hiện mình để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện".

img

Văn Toàn đang nỗ lực tập luyện với hy vọng được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin tại AFF Cup 2018. Ảnh: VFF

Nhìn qua danh sách, có thể thấy 2 bên cánh của đội tuyển Việt Nam đang khá "chật chội". Đó là sự xuất hiện của tân binh Nguyễn Hoàng Quốc Chí (S.Khánh Hòa) - người đã có một mùa giải V.League khá thành công.

Bên cạnh đó là cựu binh, Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Phan Văn Đức (SLNA). Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa) và Phạm Văn Thành (Hà Nội FC) đa năng, có thể chơi tốt ở cánh trong vai trò cả công lẫn thủ.

Đó là chưa kể tới những gương mặt thường xuyên được HLV Park Hang-seo tin tưởng đá chính như Quang Hải, Văn Quyết. Đồng đội của Toàn ở HAGL là Hồng Duy cũng chuyên đá cánh.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Văn Toàn tỏ ra khá trầm tính so với những lần tập trung trước, Toàn đáp:

"Không phải tôi trầm tính hay buồn. Tôi đang cố gắng tập trung hướng tới AFF Cup. Đôi khi sự căng thẳng khiến mình ít nói hơn. Tôi muốn thể hiện bằng phong độ trên sân".

Khi được hỏi về phong độ của mình thời điểm này,  tiền đạo sinh năm 1996 cho biết:

“Bây giờ khó để đánh giá về phong độ bản thân. Thời gian qua tôi vẫn tập luyện tốt, vẫn giữ sự hứng khởi, nhiệt huyết mỗi khi vào sân. Tôi hy vọng phong độ của mình sẽngày càng cải thiện trong thời gian tới”.

Trong trận đấu tập đầu tiên với Incheon United, Văn Toàn chưa được ra sân thi đấu. Nhưng theo anh đây không phải là điều đáng lo.

“Không được ra sân trận giao hữu đầu tiên không ảnh hưởng nhiều. Đây là giai đoạn chuẩn bị và HLV Park Hang-seo có nhiều sự thử nghiệm, chiến thuật đưa ra. Lúc nào có cơ hội tôi sẽ thể hiện hết mình”, Văn Toàn chốt lại.

Theo kế hoạch, 13 giờ chiều nay (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ 2 gặp CLB đang chơi ở K.League là Seoul FC.

Tại ASIAD 2018 vừa qua, Văn Toàn được coi là một quân bài "chiến thuật" của HLV Park Hang-seo. Trong trận tứ kết gặp Olympic Syria, anh vào sân từ ghế dự bị và đã ghi "bàn thắng vàng" trong hiệp phụ giúp Olympic Việt Nam thắng chung cuộc 1-0, giành quyền vào bán kết. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem