VĐV bóng chuyền Phạm Thái Hưng 1m98: Xứng danh “Vua ẵm cúp”

VB Thứ năm, ngày 13/05/2021 18:40 PM (GMT+7)
Cúp Hùng Vương 2021 chứng kiến đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa bảo vệ thành công chức vô địch, và ở một góc khác phải nhìn về thành tích đáng nể của Phụ công Phạm Thái Hưng.
Bình luận 0

Không đơn giản khi mọi người vẫn gọi phụ công Phạm Thái Hưng là “vua ẵm cúp” bởi anh đã quá quen mặt mỗi một giải đấu kết thúc với chiếc Cúp trên tay. Vài năm qua, Phạm Thái Hưng gắn liền với bóng chuyền phía nam sau khi chia tay Thể Công, nơi đã tạo nên tên tuổi của phụ công này.

Phạm Thái Hưng vô địch cùng bóng chuyền nam TP.HCM năm 2019 là thành tích quá đỗi ngọt ngào. Năm 2020, chàng trai cao 1,98m bôn ba sang Sanest Khánh Hòa và ngay tại năm đó, Thái Hưng lên ngôi với đội bóng chuyền phố Biển trên đất Nha Trang. Chức vô địch xứng đáng sau khi họ lần lượt vượt qua Biên Phòng, TP.HCM - là những đội bóng mạnh vào thời điểm đó.

VĐV bóng chuyền Phạm Thái Hưng 1m98: Xứng danh “Vua ẵm cúp” - Ảnh 1.

Phạm Thái Hưng và đồng đội lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương năm 2021.

Nhờ những thành công ấy, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa vội vã đàm phán với TT TDTT Đà Nẵng (đơn vị chủ quản của Phạm Thái Hưng) để ký thêm hợp đồng 2 năm với chàng kều. Nước cờ nhanh giúp đoàn quân của HLV Thái Quang Lai đã mạnh lại càng thêm mạnh nhờ sở hữu phụ công số 1 của đội tuyển.

Sanest Khánh Hòa lên ngôi đầu bảng B tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021 hoàn toàn thuyết phục. Với thành tích đó, Phạm Thái Hưng và các đồng đội giành một suất tham dự Cúp Hùng Vương 2021 trên đất Việt Trì. NHM bóng chuyền phố Biển lại một lần nữa hy vọng đội bóng bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được năm 2019.

VĐV bóng chuyền Phạm Thái Hưng 1m98: Xứng danh “Vua ẵm cúp” - Ảnh 2.

Phạm Thái Hưng bên chiếc Cúp vô địch .

Thái Hưng và các đồng đội lần lượt vượt qua Hà Tĩnh tại bán kết, rồi Tràng An Ninh Bình trong trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Trong hành trình đăng quang của đội bóng, vị trí và vai trò của Thái Hưng là rất lớn. Anh chứng tỏ cho mọi người thấy được tầm quan trọng của mình và quan trọng hơn anh nhắc lại cho người hâm mộ nhớ về biệt danh “Vua ẵm cúp”.

VĐV bóng chuyền Phạm Thái Hưng 1m98: Xứng danh “Vua ẵm cúp” - Ảnh 3.

Phạm Thái Hưng sau trận chung kết Cúp Hùng Vương với Tràng An Ninh Bình.

Hình ảnh anh chàng cao nghều ôm chiếc cúp vô địch tại nhà thi đấu Việt Trì, Phú Thọ gợi nhớ đến những năm tháng hào hùng của Thái Hưng khi còn khoác áo CLB bóng chuyền Thể Công. Hy vọng với những nỗ lực và sự cố gắng vươn lên hàng ngày của Thái Hưng khi đang tập trung cho đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, biệt danh “Vua ẵm cúp” một lần nữa được nhắc tới với riêng anh tại kỳ SEA Games sắp tới trên sân nhà.

Đây cũng là niềm mong mỏi những NHM bóng chuyền Việt Nam sau bao năm đằng đẵng chờ đợi tấm HCV bóng chuyền nam SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem