Thực tế, theo sử sách ghi lại, các phi tần thời nhà Thanh không hề sở hữu dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn như trong phim ảnh, thậm chí còn khá kém sắc và mập mạp.
Người Trung Quốc có quan niệm “hồng nhan họa thủy”. Thế nên, những mỹ nhân xinh đẹp, thông minh hơn người thường bị loại từ những vòng đầu tiên. Họ lo sợ rằng hoàng đế sẽ bị đắm chìm trong nữ sắc, bỏ bê triều chính, khiến quốc gia dễ lâm nguy và thậm chí rơi vào cảnh diệt vong, để lại tiếng xấu muôn đời.
Cẩn phi thực tế và Cẩn Phi do Lưu Đào thủ vai trong tác phẩm phim điện ảnh Kiến Đảng Vỹ Nghiệp
Nhìn 2 bức ảnh quả thật có một sự khác biệt lớn. Ảnh bên phải là các phi tầntrong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Trong khi ảnh bên trái mới là phi tần thực sự của thời đó
Các nhà làm phim đã "mỹ hoá" vẻ đẹp của các phi tần từ trang phục cho đến hình thể
Phúc Tấn - vợ của những nhà quý tộc trong phim và ngoài đời thật
Từ Hy Thái hậu vạn người sợ trong lịch sử và Từ Hy Thái hậu trên phim khác nhau hoàn toàn
Các cung tần mỹ nữ xưa và nay
Trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Phạm Băng Băng đi tuyển tú xinh như mộng.Thực tế, các thiếu nữ tham gia tuyển tú khi mới chỉ 11 tuổi, cơ thể vẫn còn chưa phát triển hết
Vui lòng nhập nội dung bình luận.