Vì Lindelof, sao Premier League từ chối tới M.U

PV (theo 90Mins) Thứ năm, ngày 15/06/2017 15:00 PM (GMT+7)
Việc Victor Lindelof chính thức cập bến Old Trafford là tin mừng đối với CĐV M.U khi đội bóng của họ sở hữu thêm một trung vệ đẳng cấp nữa. Tuy nhiên điều này có thể sẽ đồng nghĩa với việc một mục tiêu dài hạn khác của “Quỷ đỏ” là Michael Keane sẽ khước từ đội bóng.
Bình luận 0

Trung vệ đang chơi cho Burnley được cho là sẽ thay đổi kế hoạch và không trở lại khoác áo đội bóng cũ dù vẫn đang là một trong những mục tiêu chuyển nhượng mà HLV Jose Mourinho nhắm đến.

Những ngày đầu tháng 6, có đến ba cái tên được nhắm đến cho hàng thủ của M.U gồm Victor Lindelof, Michael Keane và Virgil Van Dijk. Keane được xem là cái tên khả dĩ nhất trong cả ba mục tiêu nói trên bởi khi đó phía Benfica không chấp thuận cho Lindelof ra đi trong khi Van Djik lại vấp phải quá nhiều sự cạnh tranh đến từ ngay Premier League.

img

Có Victor Lindelof, nhưng HLV Mourinho có thể "hụt" Michael Keane.

Bản thân Keane muốn trở lại với Old Trafford để viết tiếp những gì còn dang dở cách đây hơn 1 năm khi bị bán cho Burnley với giá chưa đến 5 triệu bảng.

Theo Daily Mail, trung vệ sinh năm 93 muốn có suất đá chính thường xuyên thay vì phải cạnh tranh với 'Iceman' (biệt danh của Lindelof). Lý do cho việc này được lý giải một phần là vì Keane muốn được đảm bảo việc lên ĐT Anh, đặc biệt là trước khi World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

Việc thể hiện phong độ quá xuất sắc trong màu áo đội chủ sân Turf Moor giúp cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U được Gareth Southgate gọi tập trung tuyển quốc gia hồi tháng Ba vừa qua và đã có trận ra mắt.

Dù vậy, Mourinho được cho là vẫn muốn chiêu mộ cho bằng được Michael Keane để tránh tình trạng bão chấn thương triền miên như mùa bóng 2016/17 vừa qua ảnh hưởng đến chất lượng đội hình. Chris Smalling và Phil Jones là hai ca chấn thương thường xuyên nhất còn Marcos Rojo cũng đã phải nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng cho đến hết năm.

Liverpool và Chelsea cũng là hai đội bóng cực kỳ “kết” tài năng của Keane và có thể sẽ tận dụng cơ hội này để nhảy vào cuộc. Đội bóng thành Anfield đã tự đánh mất cơ hội chiêu mộ Van Dijk vì tiếp cận cầu thủ một cách trái phép và còn suýt bị đưa lên kiện tụng. Chelsea của Antonio Conte muốn có một cái tên chất lượng hòng thay thế cho John Terry đã chính thức chia tay.

Cái tên Michael Keane chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều trong ít nhất hai tháng sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem