Vì sao các cầu thủ Brazil "nhảy nhót" để ăn mừng bàn thắng tại World Cup 2022?

Thứ năm, ngày 08/12/2022 05:10 AM (GMT+7)
Brazil đã đánh bại Hàn Quốc 4-1 trong trận đấu thuộc vòng 16 đội tại World Cup, nhưng điều gây chú ý không chỉ ở đẳng cấp bóng đá bậc thầy của họ.
Bình luận 0

Cầu thủ Brazil chuẩn bị tới... 10 điệu nhảy

Cầu thủ Vinicius của ĐT Brazil mới đây cho biết, anh và các đồng đội nhảy múa để ăn mừng các bàn thắng tại World Cup bởi đó là cách thể hiện niềm hạnh phúc, vốn là một phần của văn hóa Brazil.

Màn ăn mừng nhảy múa của Brazil khi ghi bàn đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các chuyên gia như cựu tiền vệ của M.U là Roy Keane, người cho rằng đó là hành động "thiếu tôn trọng đối thủ". Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Vì sao các cầu thủ Brazil "nhảy nhót" để ăn mừng bàn thắng tại World Cup 2022? - Ảnh 1.

Neymar và đồng đội tiến vào tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng đậm trước Hàn Quốc tại vòng 16 đội. (Ảnh: SPORT).

"Tôi không thích điều này. Với tôi, đó là hành động cho thấy sự thiếu tôn trọng đối thủ. Brazil đã ghi 3, 4 bàn nhưng vẫn nhảy nhót ăn mừng. Tôi không bận tâm đến các cầu thủ làm gì, nhưng việc huấn luyện viên tham gia vào màn nhảy nhót là điều không nên chút nào", Roy Keane nhận xét.

Mới đây, Vinicius nói trong một cuộc họp tại Qatar: "Một số người thích phàn nàn khi thấy người khác hạnh phúc. Người Brazil chúng tôi là những người vui vẻ, thế nên có lẽ những người đó sẽ luôn thấy khó chịu.

Bàn thắng là khoảnh khắc quan trọng nhất trong bóng đá. Tại World Cup, điều đó thậm chí còn quan trọng hơn bình thường, nên đó là khoảnh khắc vui mừng không chỉ với chúng tôi, các cầu thủ, mà còn với cả đất nước chúng tôi. Chúng tôi cần tiếp tục chơi tốt hơn, giành chiến thắng trong các trận đấu và luôn vui vẻ khi ra sân".

Tiền đạo Raphinha tiết lộ toàn đội đã chuẩn bị khoảng 10 điệu nhảy để ăn mừng các bàn thắng trong mùa World Cup này. Tất cả thể hiện sự đa dạng văn hóa trên sân cỏ và truyền đi thông điệp chống phân biệt chủng tộc.

Vì sao các cầu thủ Brazil "nhảy nhót" để ăn mừng bàn thắng tại World Cup 2022? - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Tite ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Ngay cả HLV có phong cách vô cùng nghiêm túc của Brazil là ông Tite cũng tham gia vào màn ăn mừng. Ông này đã bắt chước khá vụng về "vũ điệu chim bồ câu" của tiền đạo Richarlison.

Các cầu thủ Brazil vội chạy ra sân, sau khi tiền đạo Richarlison của Tottenham đưa đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vượt lên dẫn trước 3-0 và Tite nhanh chóng tham gia vào điệu nhảy.

"Tôi cố gắng thích nghi với các cầu thủ," HLV 61 tuổi nói khi được hỏi về  hành động của mình trong cuộc họp báo kết thúc trận đấu. "Họ còn rất trẻ và tôi cố gắng thích nghi một chút với ngôn ngữ của họ, một phần ngôn ngữ của họ là khiêu vũ, ông Tite nhấn mạnh

Vinicius ca ngợi khả năng lãnh đạo và hướng dẫn của Tite đối với sự phát triển của anh trong tư cách là một cầu thủ. Cầu thủ 22 tuổi này đã trở thành một phần quan trọng của ĐT Brazil với mục tiêu giành chức vô địch World Cup lần thứ 6.

Vinicius cũng có một mùa giải thành công với Real Madrid. Anh đã ghi bàn giúp gã khổng lồ Tây Ban Nha thắng trong trận chung kết Champions League với Liverpool và đứng thứ 8 trong cuộc bầu chọn Ballon D'Or vào tháng trước. Brazil sẽ đối mặt với Croatia trong trận tứ kết World Cup 2022 vào lúc 22h ngày 9/12.

Phương Việt (ESPN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem