Công ty tang lễ Hoàng Long độc quyền hỏa táng ở Nam Định: Cấm tỉnh nhà, nhưng lại... thả cửa cho tỉnh khác (Bài 3)

Đỗ Lực Thứ sáu, ngày 01/07/2022 09:25 AM (GMT+7)
Xe tang lễ từ các tỉnh khác được đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình nhưng những người làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định không sử dụng xe tang của Công ty Hoàng Long đưa người quá cố đến, lại bị chặn ở cổng.
Bình luận 0

Người Nam Định không ký hợp đồng hỏa táng không được vào nhà đài

6 giờ sáng ngày 12/6, PV Báo điện tử Dân Việt theo chân đoàn xe tang của ông Phạm Văn Thỏa - người làm dịch vụ xe tang, hỏa táng ở huyện Hải Hậu đưa thi thể người quá cố lên Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình để hỏa táng.

Xe tang vừa đến cổng Công viên nghĩa trang Thanh Bình, chúng tôi đã bị bảo vệ của Công ty CP dịch vụ bảo vệ Liên Anh (đơn vị được thuê làm công tác bảo vệ tại đài hóa thân hoàn vũ- PV) chặn lại.

Sau khi xuất trình giấy chứng tử, chúng tôi được ông Nhâm Đinh Trường bảo vệ Công ty CP dịch vụ bảo vệ Liên Anh yêu cầu phải xuất trình hợp đồng với Công ty tang lễ Hoàng Long thì mới cho vào hỏa táng.

Biết chúng tôi không có hợp đồng với Công ty tang lễ Hoàng Long, ông Nhâm Đinh Trường đã từ chối không cho xe vào đài hỏa táng. Đồng thời, yêu cầu chúng tôi quay xe đưa thi thể người quá cố ra khỏi đài.

Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long từ chối hỏa táng ở Nam Định: Cấm Nam Định, nhưng lại thả cửa cho tỉnh bạn - Ảnh 1.

Chiếc xe tang chở thi thể người quá cố bị chặn lại trước cổng Công ty tang lễ Hoàng Long với lý do chưa ký hợp đồng với Công ty. Ảnh: Đỗ Lực

"Người ở Hải Hậu (Nam Định) thế giấy hợp đồng với Công ty tang lễ Hoàng Long đâu? Phải có hợp đồng với Công ty tang lễ Hoàng Long thì mới được vào hỏa táng. Công ty tang lễ Hoàng Long quy định là vậy. Trong tỉnh phải có hợp đồng thì mới được vào. Anh liên hệ với chủ quản (ông Trần Đình Giao- Chủ tịch HĐQT Công ty- PV) nếu người ta đồng ý chúng tôi mới cho vào", ông Nhâm Đinh Trường nói.

Ông Đức - người được giới thiệu là trưởng ca bảo vệ Công ty CP dịch vụ bảo vệ Liên Anh cho hay, theo quy định của Công ty tang lễ Hoàng Long người trong tỉnh Nam Định muốn hỏa táng bắt buộc phải có hợp đồng với công ty. Người ngoài tỉnh thì không cần, chỉ cần giấy chứng tử là được vào.

Bức xúc trước hành vi cấm cửa của nhóm người nói trên, người nhà đám hiếu đã xuống xe tập trung phản đối. Sau hơn 1 giờ đồng hồ bị cấm cổng, người nhà đám hiếu dùng các mối quan hệ tác động, Công ty tang lễ Hoàng Long đã chấp nhận cho đưa thi thể người quá cố vào hỏa táng với điều kiện người nhà phải ký hợp đồng trực tiếp với Công ty tang lễ Hoàng Long. 

Sau khi bị Công ty tang lễ Hoàng Long từ chối tiếp nhận ca hỏa táng, đoàn xe tang của ông Thỏa phải ra về trong sự ẫm ức.

Chứng kiến việc ông Thỏa bị bảo vệ Công ty cấm không cho đưa thi thể vào đài hỏa táng, một lái xe tang lâu năm cho một văn phòng đại diện của Công ty tang lễ Hoàng Long (xin được giấu tên) cho hay, Công ty tang lễ Hoàng Long đưa 20 xe tang vào khai thác. Theo đó, mỗi huyện, thành phố ở Nam Định được phân bố 2 xe tang. Việc cấm cửa không cho những người như ông Thỏa làm dịch vụ, đồng thời yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh phải có hợp đồng dịch vụ với văn phòng đại diện của Công ty ở các huyện, thành phố có dấu hiệu thâu tóm lợi ích về cho công ty.

"Khi người làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định đưa thi thể người quá cố đến cổng đài lại bị chặn không cho đưa vào hỏa táng. Tình trạng này diễn ra đã lâu, chúng tôi đã có đơn thư gửi lên các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Nam Định, nhưng không hiểu lý do gì đến nay sau nhiều tháng sự việc vẫn chưa có cơ quan, đơn vị nào giải quyết, đòi quyền lợi cho người dân…", ông Phạm Văn Thỏa, người làm dịch vụ tang lễ tại huyện Hải Hậu, nói.

Cấm người Nam Định, nhưng lại tiếp nhận ca hỏa táng đến từ tỉnh khác

Ngày 10/5/2020, lấy lý do để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như tránh các đối tượng trục lợi với mục đích xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của Công ty tang lễ Hoàng Long, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký thông báo số 1005/2021/TB- Hoàng Long với nội dung yêu cầu người dân có nhu cầu hỏa táng phải liên hệ và ký hợp đồng trực tiếp với công ty. Trường hợp không ký hợp đồng với công ty, sẽ bị từ chối hỏa táng.

"Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như tránh các đối tượng trục lợi với mục đích xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của công ty, đề nghị người dân liên hệ trực tiếp đến văn phòng đại diện của công ty để được tư vấn và ký hợp đồng hỏa táng trực tiếp với công ty.

Công ty sẽ không tiếp nhận và phục vụ dịch vụ hỏa táng đối với các trường hợp không ký hợp đồng hỏa táng với công ty kể từ ngày 10/5/2020", trích nội dung trong thông báo số 1005/2021/TB- Hoàng Long được ghi ở bảng để ở sảnh Công ty tang lễ Hoàng Long.

Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long từ chối hỏa táng ở Nam Định: Cấm Nam Định, nhưng lại thả cửa cho tỉnh bạn - Ảnh 4.

Trong khi cấm các xe dịch vụ ở Nam Định, Công ty tang lễ Hoàng Long lại thả cửa chào đón các xe dịch vụ đến từ các tỉnh lân cận. Ảnh: Đỗ Lực

Nhưng theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt đây thực chất là chiêu trò dùng để loại hàng chục người làm dịch vụ hỏa táng, xe tang trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bởi Công ty tang lễ Hoàng Long chỉ áp dụng thông báo này đối với những người dân ở Nam Định, còn những người dân ở các tỉnh thành khác như Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam… dù không có hợp đồng với công ty thì cũng vẫn được tiếp nhận hỏa táng như thường.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Dân Việt vào sáng ngày 12/06 cho thấy, chỉ trong vòng ít phút đã có hàng chục các xe tang mang biển kiểm soát đến từ các tỉnh, thành như Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình: 90C037xx, 29B 071xx, 28C 015xx… đến Công ty tang lễ Hoàng Long để làm dịch vụ hỏa táng. Tại cổng bảo vệ nhà đám chỉ cần xuất trình giấy chứng tử là được bảo vệ Công ty cho vào nhà đài.

"Mỗi khi có ca, chúng tôi chỉ cần báo ca với nhân viên của công ty. Khi đến cổng Công ty tang lễ Hoàng Long chúng tôi chỉ cần xuất trình giấy chứng tử là được tiếp nhận cho hỏa táng. Nhiều trường hợp tỉnh ngoài Nam Định không cần báo ca, chỉ cần đưa thi thể người quá cố đến hỏa táng là được sắp xếp cho vào…", một chủ cơ sở hỏa táng (xin được giấu tên) cho hay.

"Người dân rất bức xúc, bởi vì Công ty tang lễ Hoàng Long yêu cầu người dân muốn hỏa táng phải đi xe của họ. Nếu đi xe của các dịch vụ khác thì sẽ bị từ chối không cho hỏa táng. Thứ 2 là cái tiểu người dân mang đi không cho trả cốt, buộc phải mua tiểu của công ty. Việc làm của Hoàng Long là xúc phạm tới linh hồn người chết", một cán bộ Sở Kế hoạch - đầu tư Nam Định (xin được giấu tên) nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem