Vì sao cướp biển có ý định cướp cả tàu Sunrise 689 nhưng bất ngờ thay đổi?

Đàm Vân – Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 12/10/2014 12:07 PM (GMT+7)
Một cán bộ điều tra hiện trường cho biết, toán cướp biển dùng sơn đỏ để che giấu số hiệu tàu cũng như sơn đỏ ống khói của tàu, nhận định là kế hoạch ban đầu của chúng là cướp cả tàu nhưng không hiểu vì sao sau đó chúng bất ngờ thay đổi kế hoạch, chỉ cướp hàng hoá và tài sản rồi phóng thích tàu, toàn bộ 18 thuyền viên.
Bình luận 0

Dự kiến chiều tối hôm nay (12.10) tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên sẽ di chuyển ra cảng Cửa Việt (Quảng Trị) để giao hàng, sau đó quay về Hải Phòng và kết thúc chuyến hành trình đầy hãi hùng.

Bước đầu cảnh sát biển phối hợp với cơ quan chức năng khác đã hoàn tất công tác khám nghiệm và lấy lời khai của thuỷ thủ đoàn gồm 18 người.

Theo đó cơ quan điều tra xác định, thông tin tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công, khống chế trong suốt 6 ngày đêm (từ rạng sáng 3.10 đến rạng sáng 9.10) là có thật, đúng như thông tin trình báo.


img

Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng làm việc với tổ công tác đặc biệt

 Tổ công tác điều tra cũng ghi nhận, cướp biển đã phá huỷ toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, định vị của tàu, đập phá nhiều phòng ốc… Ngoài ra còn cướp đi toàn bộ vật dụng hàng ngày, điện thoại, máy tính, vàng bạc… của thuỷ thủ đoàn. Riêng về lượng dầu mà cướp biển cướp đi, theo trình báo của thuỷ thủ đoàn là gần 2.000 tấn nhưng hôm nay (12.10) Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tiến hành đo số dầu còn lại trên tàu để xác định chính xác hơn lượng dầu bị cướp.

Ngoài ra công tác khám nghiệm hiện trường có thu giữ 1 dao tự chế (dạng mã tấu) dài khoảng 52 cm, 1 số kim tiêm và vật dụng khác được cho là của cướp biển để lại.

img

Khám nghiệm hiện trường con tàu

Theo các thủy thủ, toán cướp biển khi lên tàu có giao tiếp, khống chế con tin bằng ngôn ngữ của một nước ở Đông Nam Á. Toàn bộ thuỷ thủ đoàn không hiểu nhưng có 1 thuyền viên biết ngôn ngữ này nên truyền đạt cho những người còn lại biết, để thực hiện theo ý của toán cướp biển. Tuy nhiên cơ quan điều tra chưa thông tin, xác nhận là cướp biển là công dân nước nào.

img

Các phòng ốc trên tàu bị hư hại

Các thuyền viên còn khai, sau khi hút, cướp 2.000 tấn dầu, bọn cướp biển tiếp tục điều tàu Sunrise 689 đi nơi khác hòng cướp cả tàu nhưng toàn bộ các thuyền viên phản ứng mạnh mẽ nên đến sáng 9.10, toán cướp biển bất ngờ rút đi.

Một cán bộ điều tra hiện trường cho biết, sau khi cướp tàu, toán cướp biển dùng sơn đỏ để che giấu số hiệu tàu cũng như sơn đỏ ống khói của tàu, nhận định là kế hoạch ban đầu của chúng là cướp cả tàu. Nhưng không hiểu vì sao sau đó chúng bất ngờ thay đổi kế hoạch, chỉ cướp hàng hoá và tài sản rồi phóng thích tàu, toàn bộ 18 thuyền viên.

img

Hệ thống thông tin liên lạc, định vị của tàu Sunrise 689 cũng bị phá huỷ

 img

Thuyền viên kể lại hải trình đầy đãi hùng

Được biết hiện công ty CP đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng, là chủ quản của tàu Sunrise 689, đang quá trình làm việc với công ty bảo hiểm và các cơ quan chức năng để xác định số thiệt hại từ vụ cướp gây ra.

Thông tin từ cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đây là vụ cướp xảy ra ngoài lãnh hải Việt Nam và công tác truy xét, nhằm bắt giữ đối với toán cướp biển này là điều chắc chắn không dễ dàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem