Tin sáng (28/9): Vì sao ĐT Việt Nam giơ 5 ngón tay ăn mừng khi Văn Toàn ghi bàn?

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 28/09/2022 09:15 AM (GMT+7)
Vì sao ĐT Việt Nam giơ 5 ngón tay ăn mừng khi Văn Toàn ghi bàn?; Bellingham từ chối M.U để đến Real Madrid; Di Maria bác bỏ thông tin o ép Juve; HLV Southgate tiếc Musiala; Neymar quyết phá kỷ lục của Pele.
Bình luận 0

Vì sao ĐT Việt Nam giơ 5 ngón tay ăn mừng khi Văn Toàn ghi bàn?

Tối qua (27/9), ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Ấn Độ trong trận đấu cuối cùng của giải giao hữu cúp Tam hùng. Với trận thắng này, ĐT Việt Nam đã đoạt chức vô địch kèm theo thành tích ấn tượng ghi 7 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Ở trận đấu này, Văn Toàn vào sân đầu hiệp hai và đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sau khi lập công, Văn Toàn cùng đồng đội đã giơ 5 ngón tay để ăn mừng. 5 ngón tay là tượng trưng cho 5 năm Văn Toàn mới có bàn thắng trở lại trong màu áo ĐT Việt Nam. Lần cuối cùng tiền đạo này ghi bàn là trong trận hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trước Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra hồi tháng 3/2017.

Tin sáng (28/9): Vì sao ĐT Việt Nam giơ 5 ngón tay ăn mừng ghi Văn Toàn ghi bàn? - Ảnh 1.

Văn Toàn cùng đồng đội giơ 5 ngón tay ăn mừng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bellingham từ chối M.U để đến Real Madrid

Theo Marca, Jude Bellingham sẽ từ chối M.U lần thứ 2 trong sự nghiệp khi chọn đến Real Madrid vào mùa hè tới. Năm 2020, thần đồng bóng đá Anh từng thăm quan M.U, nhưng cuối cùng chọn sang Dortmund để phát triển bản thân.

Di Maria bác bỏ thông tin o ép Juve

Hôm qua, một số kênh truyền thông Italia đồn đoán Angel di Maria và Leandro Paredes đã yêu cầu Juventus cho họ nghỉ ngơi sớm trước World Cup 2022, qua đó tránh chấn thương và có thêm thời gian chuẩn bị cùng Argentina. Tuy nhiên, Di Maria lập tức lên tiếng bác bỏ và cho biết đây là tin giả.

Tin sáng (28/9): Thắng Ấn Độ, ĐT Việt Nam củng cố vị trí trên BXH FIFA - Ảnh 2.

Di Maria bác bỏ thông tin gây sức ép với Juve. Ảnh: SPORT

HLV Southgate tiếc Musiala

HLV Gareth Southgate thừa nhận ông vẫn còn tiếc vì không có sự phục vụ của tài năng trẻ Jamal Musiala. Trước đây, Musiala từng khoác áo các ĐT trẻ của Anh. Tuy nhiên, tiền vệ này sinh ra ở Đức và chuyển sang Bayern Munich từ năm 16 tuổi. Ảnh hưởng tại Bayern khiến Musiala quyết định chọn khoác áo ĐTQG Đức.

Neymar quyết phá kỷ lục của Pele

Chia sẻ với Telefoot, Neymar thừa nhận anh đang nóng lòng vượt qua kỷ lục “ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Brazil” của Pele. Hiện tại, Neymar đã có 74 bàn thắng sau 120 lần khoác áo Selecao và chỉ kém Vua bóng đá 3 bàn.

Tin sáng (28/9): Thắng Ấn Độ, ĐT Việt Nam củng cố vị trí trên BXH FIFA - Ảnh 3.

Neymar đã ghi được 74 bàn cho ĐT Brazil. Ảnh: SPORT

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem