Vì sao FIFA gọi Việt Nam là “ngựa ô” ở giải U23 châu Á?

Tú Phạm Thứ năm, ngày 09/01/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trang chủ của FIFA xếp U23 Việt Nam vào nhóm “ngựa ô” ở giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Hôm nay (8/1), giải U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh với trận mở màn giữa U23 Iraq gặp U23 Australia vào 17h15. Trước khi giải U23 châu Á 2020 khởi tranh, trang chủ FIFA đã có 1 bài viết đánh giá về giải đấu này và điểm mặt các ứng viên sáng giá cũng như những đội có thể gây bất ngờ.

img

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan thuộc nhóm 'ngựa đen'.

Theo FIFA, giải U23 châu Á 2020 năm nay rất đặc biệt và kịch tính bởi 3 đội giành 3 vị trí cao nhất giải (vô địch, á quân và hạng ba) sẽ giành vé dự Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản vào hè này. Riêng U23 Nhật Bản đã giành vé vì là chủ nhà Olympic 2020.

Tương tự Fox Sports châu Á, trang chủ FIFA đánh giá cao 4 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Iran. Theo FIFA, U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Iran cũng là 3 ứng viên cho 3 suất dự Olympic 2020.

Ngoài 4 đội bóng trên, FIFA còn đánh giá cao U23 Việt Nam, U23 Qatar và U23 Uzbekistan, xếp 3 đội này thuộc nhóm “ngựa ô” (Dark horse – hàm ý những đối thủ có thể gây bất ngờ lớn).

“U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Iran là những ứng viên nặng ký ở giải U23 châu Á 2020 bởi họ là những đại diện thường xuyên góp mặt ở những giải đấu lớn trong khu vực. Tuy nhiên, không thể bỏ qua nhóm ngựa ô là U23 Qatar đặc biệt là U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, 2 đội đã lọt vào chung kết cách đây 2 năm đang tràn trề quyết tâm và động lực lần đầu giành vé dự Olympic”, trích bài viết của trang chủ FIFA.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem