Vì sao hàng hậu vệ U22 Việt Nam thời HLV Troussier lại không hay bằng thời HLV Park Hang-seo?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 07/05/2023 14:10 PM (GMT+7)
Khi ông Park đến Việt Nam, là lúc lứa cầu thủ trẻ đặc biệt tài năng ở Trung tâm đào tạo HAGL, VPF, Hà Nội … ra lò, trong đó có các hậu vệ rất hay và thể hình tốt. Trong khi hiện tại có rất ít lựa chọn, một nửa trong số 14 đội bóng ở V.League 2023 không có hậu vệ tuổi U22.
Bình luận 0

Hàng hậu vệ U22 Việt Nam bộc lộ nhiều yếu điểm

Sau 2 trận thắng trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn là U22 Lào và U22 Singapore, mặc dù mới chỉ để lọt lưới 1 bàn do Vũ Tiến Long đá phản lưới nhà, nhưng hàng phòng thủ U22 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu, như thể hình không tốt, việc phối hợp giữa các hậu vệ không ăn ý, bọc lót, phối hợp với nhau chưa tốt… Hàng hậu vệ của U22 Việt Nam vẫn chưa làm người hâm mộ yên tâm đặc biệt là khi so sánh với hàng hậu vệ của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc hàng hậu vệ của U22 Việt Nam dưới thời HLV Phillip Troussier lại tỏ ra kém chắc chắn hơn so với thời của HLV Park Hang-seo.

Vì sao hàng hậu vệ U22 Việt Nam thời HLV Troussier lại không hay bằng thời HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Dàn hậu vệ U22 Việt Nam có thể hình không thực sự lý tưởng. Ảnh: Cao Oanh.

Đầu tiên, đó là rất nhiều bài báo, ý kiến chuyên gia tỏ ra không hài lòng khi nhắc tới việc các hậu vệ U22 Việt Nam mà HLV Troussier tuyển chọn có chiều cao kém, chiều cao trung bình chủ yếu khoảng 1m76, ngoại trừ Lương Duy Cương, hậu vệ của SHB Đà Nẵng có chiều cao 1m81. Trong khi chiều cao trung bình của hàng hậu vệ U23 dưới thời HLV Park Hang-seo là trên 1m80, tức là cao bằng chiều cao của hậu vệ cao nhất Lương Duy Cương. Phải chăng công tác tuyển chọn VĐV cho đội tuyển của BHL dưới thời HLV Troussier là có vấn đề?

Không cần làm HLV trưởng của 1 đội tuyển quốc gia, bất kỳ ai trong chúng ta cũng hình dung ra nguồn cung cấp cầu thủ cho đội tuyển Quốc gia. Rất đơn giản, đầu tiên ta sẽ ưu tiên tuyển chọn vận động viên từ tất cả các đội bóng đang tham gia vào giải đấu cao nhất của quốc gia, đó là giải V.League. Nếu bạn làm vậy, tức là lấy danh sách thi đấu của tất cả các đội bóng tham dự V.League, chọn ra các hậu vệ có độ tuổi U22, bạn sẽ nhận thấy một thực tế, có rất ít sự lựa chọn cho bạn. Một nửa trong số 14 CLB ở V.League không có hậu vệ nào ở độ tuổi U22, chưa bàn đến chiều cao và trình độ chuyên môn. Sẽ nhiều lựa chọn hơn, tuy cũng không dễ dàng gì nếu ta tìm các tiền đạo hay tiền vệ độ tuổi U22 trong danh sách thi đấu của các đội bóng tham dự V.League. Lý do là các đội bóng dễ sử dụng cầu thủ trẻ ở hàng tấn công hơn là mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ cho các vị trí trung vệ. Thực tế ở V.League, vị trí trung vệ thường được ưu tiên cho cầu thủ ngoại, với thể hình to lớn, mạnh mẽ cản phá. Cầu thủ nội kinh nghiệm nói chung cạnh tranh vị trí này trong CLB còn khó chứ chưa nói đến cầu thủ trẻ.

Vì sao hàng hậu vệ U22 Việt Nam thời HLV Troussier lại không hay bằng thời HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Chiều cao trung bình của U22 tại SEA Games 32 kém hơn nhiều so với lứa U22 dự SEA Games 30. Ảnh: Cao Oanh.

Như vậy, bạn sẽ nhận thấy, hẳn HLV Troussier và các chuyên gia "săn đầu người" trong BHL U22 đã phải cào đi xới lại không chỉ V.League, mà cả ở các giải thấp hơn để tìm ra được các hậu vệ trong danh sách thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games này.

HLV Park Hang-seo là 1 nhà cầm quân tài năng, đương nhiên rồi, nhưng ông ấy cũng là 1 HLV may mắn. Ở thời điểm ông đến Việt Nam cầm quân, cũng là lúc lứa cầu thủ trẻ đặc biệt tài năng ở một số Trung tâm đào tạo trẻ của Việt Nam ra lò, như của HAGL, VPF, Hà Nội…

Các cầu thủ trẻ xuất sắc có ở mọi tuyến, nhưng đặc biệt là xuất hiện một loạt hậu vệ rất hay, có chiều cao tốt, lại được các CLB sớm đôn lên đá đội 1 ở V.League, nên ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu như Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu…  Việc có tới 3 hậu vệ chủ chốt là Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu cùng đến từ 1 CLB là Hà Nội FC cũng là một thuận lợi quan trọng. Nó giúp cho hàng phòng ngự có sẵn bộ khung, dễ chơi ăn ý, dễ hòa nhập hơn. Mất ít thời gian hơn trong luyện tập và ít phải trả giá cho những sai lầm trong thi đấu hơn. Nó khác rất nhiều với những gì mà hàng phòng ngự của U22 dưới thời HLV Troussier đang phải trải qua bây giờ. Các cầu hậu vệ U22 Việt Nam của HLV Troussier ít được thi đấu, cả về thể hình và chuyên môn, kinh nghiệm đều không bằng lứa hậu vệ mà HLV Park Hang-seo có trong tay.

Vì sao hàng hậu vệ U22 Việt Nam thời HLV Troussier lại không hay bằng thời HLV Park Hang-seo? - Ảnh 3.

Lương Duy Cương là một trong số ít hậu vệ U22 Việt Nam có chiều cao trên 1m80. Ảnh: Cao Oanh.

Có thể hiểu rằng, ở thời điểm hiện tại, với lứa tuổi U22, HLV Troussier đã không thể tìm ra được những hậu vệ đáp ứng được các tiêu chí về chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu mà lại cao trên 1m80. Rõ ràng, về mặt nhân sự đội bóng, HLV Troussier đã không có được sự thuận lợi như HLV Park Hang-seo. Đã thế, thời gian luyện tập, thực hành của cả đội bóng dưới tay HLV Troussier là chưa đủ dài để các cầu thủ thấm nhuần các miếng đánh, cả tấn công lẫn phòng ngự. Để các cầu thủ hiểu ý nhau hơn. Vì vậy, hàng phòng ngự U22 của HLV Troussier thi đấu có kém chắc chắn hơn U23 của HLV Park Hang-seo cũng là điều dễ hiểu, có bột mới gột nên hồ.

Đối mặt với U22 Malaysia mạnh mẽ, tốc độ là một nấc thử thách mới cho thầy trò HLV Troussier, đặc biệt là cho hàng phòng ngự của đội. Nhưng có một thực tế, không riêng gì hàng phòng ngự của U22 Việt Nam, mà cả đội bóng đã có những tiến bộ. Kể từ Doha Cup, ta thấy đội chơi trận sau hay hơn trận trước. Hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ chơi trận này tốt hơn những gì thể hiện trước U22 Lào và U22 Singapore. Người hâm mộ có quyền chỉ trích đội bóng nếu thành tích thi đấu kém, nhưng đội bóng cần thời gian để hoàn thiện. Đội bóng cần sự ủng hộ của người hâm mộ cả khi thành công hay thất bại, nhất là với một đội bóng gồm các cầu thủ trẻ mới được tập trung để thi đấu với nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem