Vì sao Miền Tây là thủ phủ gái đẹp bậc nhất Việt Nam?

Nguyễn Huyền Thứ hai, ngày 31/08/2020 19:31 PM (GMT+7)
Nhờ các yếu tố đặc biệt về vị trí địa lý, các điều kiện tự nhiên hay cả những câu chuyện được sử sách ghi lại, người đời truyền tai, con gái miền Tây luôn nổi tiếng với vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành".
Bình luận 0

Ở mỗi vùng miền, người phụ nữ lại mang những vẻ đẹp khác nhau. Không thể phủ nhận rằng, ở đâu cũng có những cô gái xinh đẹp, tuy nhiên, để tạo nên cả một "thương hiệu" về nhan sắc như miền Tây thì thật không phải dễ dàng.

Vậy, do đâu mà vùng đất này lại sở hữu nhiều cô gái xinh đẹp đến vậy? Hãy cùng khám phá và tìm hiểu ngay nhé!

Vì sao Miền Tây là thủ phủ gái đẹp bậc nhất Việt Nam? - Ảnh 1.

Nhắc tới người đẹp miền Tây không thể không kể tới "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. (Ảnh: FBNV).

Vì sao Miền Tây là thủ phủ gái đẹp bậc nhất Việt Nam? - Ảnh 2.

Hay phải kể tới cả cái tên Ngọc Trinh. (Ảnh: Nguyễn Thành Tài).

"Thủ phủ gái đẹp" miền Tây

Vùng đất miền Tây không chỉ nổi tiếng bởi du lịch mà còn được mệnh danh là một trong những nơi sản sinh nhiều mỹ nhân bậc nhất Việt Nam. Con gái Tiền Giang hay Đồng Tháp luôn được không ít người ca ngợi bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

Nhắc tới người đẹp miền Tây, chắc chắn không thể bỏ qua những cái tên đã đi vào lịch sử như Nam Phương Hoàng hậu, Từ Dụ hoặc đệ nhất phu nhân Đoàn Thị Giàu... Không chỉ nổi tiếng từ xa xưa, ngày nay, các thế hệ trẻ đến từ vùng đất "thương hiệu" này cũng được ca ngợi nhiều về nhan sắc. Phải kể đến như "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, Vân Trang, Thân Thúy Hà...

Vì sao Miền Tây là thủ phủ gái đẹp bậc nhất Việt Nam? - Ảnh 3.

Nam Phương Hoàng hậu nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Tiền Phong).

Về miền Tây, thật không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái với làn da trắng, gương mặt thanh tú, hài hoà cùng giọng nói đáng yêu, nhẹ nhàng. Nói không ngoa, nhan sắc của những cô gái miền Tây đôi khi còn khiến "cánh mày râu" quên lối về.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới - Nick Út đã từng dành lời khen: "So với nhiều quốc gia trên thế giới, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam vô cùng đặc biệt. Nhìn chung, phụ nữ Việt Nam đẹp hơn so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Nhưng tôi ấn tượng nhất là con gái miền Tây và con gái Huế. Con gái vùng sông nước miền Tây có nét đẹp ngọt ngào, còn con gái xứ Huế thì đằm thắm, nhẹ nhàng, và chịu thương, chịu khó như tính cách đặc trưng của người miền Trung".

Vì sao Miền Tây là thủ phủ gái đẹp bậc nhất Việt Nam? - Ảnh 4.

Hoa hậu Thu Thảo cũng là một trong những mỹ nhân miền Tây. (Ảnh: VnExpress).

Bật mí về vùng đất toàn gái xinh

Sở hữu nhiều nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành", có bao giờ bạn tự hỏi lý do vì sao vùng đất này lại đặc biệt đến vậy không?

Có một sự thật không thể phủ nhận rằng, miền Tây thường là "cái nôi" của nhiều vị Hoàng hậu, phi tần của Hoàng đế ngày xưa. Với vẻ đẹp xuất chúng, con gái miền Tây rất dễ lọt vào "mắt xanh" của vua chúa. Vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn còn từng chia sẻ: "Các vị vua trước thường cưới vợ miền Nam nên tôi cũng hướng về đó".

Theo các chuyên gia, điều này có lẽ xét từ khía cạnh yếu tố lịch sử. Miền Tây có nhiều mảnh đất được khai phá sớm, còn trước cả Sài Gòn khoảng 20 năm như Tiền Giang, Đồng Tháp... Nơi này tập trung nhiều địa chủ, quan lại. Trong các cuộc tuyển tú, họ thường đưa con gái nhập cung để trở thành giai nhân bên Hoàng đế. Bởi vậy, vùng đất này có khá nhiều mỹ nhân của vua.

Ngoài ra, một số tài liệu ghi lại được báo Dân Việt đăng tải, thời chúa Nguyễn Ánh cách đây khoảng gần 250 năm, sau trận thua Rạch Gầm - Xoài Mút khi đối đầu với đội quân Tây Sơn, ông đã cùng đoàn tuỳ tùng và hậu cung của mình chạy trốn theo sông Tiền. Khi bị truy đuổi quá gắt gao, ông đã buộc phải bỏ lại thê thiếp, giai nhân của mình ở vùng Nha Mân (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Người đẹp bị bỏ lại khi ấy đã định cư và lập nghiệp tại vùng đất này. Họ cũng bắt đầu cuộc sống mới với những người đàn ông bản địa. Cũng bởi vậy mà thế hệ sau thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, nhan sắc khiến không ít người mê mẩn.

Không chỉ vậy, khi nói về tính cách của con gái vùng sông nước miền Tây, một số lý giải cho rằng các cô gái ôn hoà như khí hậu mát mẻ nơi đây. Vùng đất nằm giữa hai bờ sông Tiền, sông Hậu màu mỡ, con gái đều dịu dàng, đằm thắm.

Vì sao Miền Tây là thủ phủ gái đẹp bậc nhất Việt Nam? - Ảnh 5.

Nhiều người đẹp miền Tây khiến dân tình mê mẩn. (Ảnh: Dân Việt).

Vẻ đẹp của những người con gái miền Tây quả thật khó có thể phủ nhận. Kết hợp các yếu tố về lịch sử, vị trí địa lý hay điều kiện tự nhiên, có thể thấy rằng điều này là hoàn toàn hợp lý.

Bố mẹ đẹp hay sinh con gái đầu lòng

Công trình khảo sát được thực hiện bởi chuyên gia tâm lý tiến hoá Satoshi Kanazawa tại trường Kinh tế London ở Anh và công bố trên tạp chí Reproductive Sciences. Ông đã tiến hành khảo sát 17.000 trường hợp nhất định.

Kết quả nghiên cứu kéo dài 53 năm cho biết những cặp vợ chồng có ngoại hình cuốn hút thường có xu hướng sinh con gái nhiều hơn. Satoshi cho biết, những phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, nổi trội thường sẽ truyền yếu tố này cho con gái, đặc biệt là con gái đầu lòng nhiều hơn là con trai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem