Vì sao Neymar từ chối 150 triệu euro từ Real Madrid?

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 02/10/2014 18:59 PM (GMT+7)
Cha của Neymar, Silva Neymar Sr cho biết, con trai ông từng từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu euro từ Real Madrid. Lý do từ chối ư? Tất cả cũng liên quan đến một chữ “Tiền”.
Bình luận 0

Trong ngày hôm qua, ông Silva Neymar Sr đã có mặt tại tòa án Sao Paolo để giải trình về thương vụ Neymar chuyển tới đầu quân cho Barcelona hồi hè 2013. Được biết, ông này chính là cha ruột và cũng đồng thời là người đại diện của Neymar.

Tại tòa án, ông này đã tiết lộ, con trai ông từng từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu euro từ Real Madrid. 150 triệu euro này bao gồm cả phí chuyển nhượng, tiền lót tay và tiền lương.

img

Chân dung ông bố may mắn Neymar da Silva Sr tại phiên tòa.

Hiện phía Real Madrid chưa có bất cứ phản hồi nào và thực tế thì họ cũng chẳng có lý do gì để phản hồi, nhất là khi Neymar đã thuộc biên chế Barcelona. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Tại sao Neymar lại từ chối số tiền “trên trời” từ Real Madrid và đồng ý gia nhập Barcelona với giá 57 triệu euro? Phải chăng có điều gì khuất tất hay những chế độ đãi ngộ không thỏa đáng?

 

Tờ Globo Esporte của Brazil đã cất công điều tra từ rất nhiều dữ liệu có sẵn và không mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Theo đó, vào hè 2012, Barcelona đã “đặt cọc” cho Neymar 10 triệu euro để đảm bảo rằng tiền đạo người Brazil này sẽ gia nhập sân Nou Camp một khi rời Santos. Nếu như Neymar không thực hiện thỏa thuận, anh sẽ phải bồi thường khoản tiền rất lớn.

Chưa hết, khi biết Real Madrid cũng quan tâm tới Neymar, Barcelona đã ra chiêu độc bằng cách đồng ý để ông Silva Neymar Sr trở thành tuyển trạch viên của CLB ở khu vực Nam Mỹ theo bản hợp đồng 4 năm. Theo tiết lộ, Silva Neymar Sr sẽ nhận khoản lương 0,5 triệu euro/năm. Ngoài ra, còn kiếm thêm tiền “hoa hồng” ở mỗi tài năng trẻ mà ông mang về cho đội bóng xứ Catalan.

Những gì Barcelona đưa ra là quá béo bở và khiến ông Silva Neymar Sr buộc phải thuyết phục con trai mình từ chối Real Madrid để gia nhập Barcelona. Nên nhớ, nguyên việc thực hiện thành công thương vụ thôi, ông bố may mắn này đã bỏ túi không dưới 4 triệu euro tiền “lót tay”. Ngoài ra, theo như Globo Esporte, công ty N & N của cha con ông cũng thu về 40 triệu euro trên tổng số 57 triệu euro mà Barcelona bỏ ra cho vụ chuyển nhượng.

Tất nhiên, những con số trên đều do Barcelona và N & N thông báo, còn thực tế nó có thể lớn hơn nhiều. Tờ El Mundo từng khẳng định, thương vụ Neymar có giá khoảng 115 triệu euro, còn Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona thì thừa nhận, CLB đã phải tốn 88 triệu euro cho Neymar. Dự kiến trong thời gian tới, Thẩm phán Pablo Ruz của Sao Paolo sẽ làm sáng tỏ thương vụ và nếu có những gian lận, rất có thể ông Silva Neymar Sr sẽ phải ngồi tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem