Vì sao trận tranh HCĐ của Olympic Việt Nam không có hiệp phụ?

Đức Hiếu Thứ năm, ngày 30/08/2018 21:41 PM (GMT+7)
Ở trận tranh HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE vào ngày 1.9, nếu có tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ sút luân lưu chứ không đá hiệp phụ.
Bình luận 0

Tại vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, đội tuyển Olympic Việt Nam đã thua Olympic Hàn Quốc 1-3. Trong khi đó, Olympic UAE thua Olympic Nhật Bản 0-1. Với các kết quả này, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE trong trận tanh HCĐ vào 15 giờ ngày 1.9 (giờ Việt Nam). Sau đó, đến 18 giờ 30, Olympic Hàn Quốc sẽ chơi trận tranh HCV với Olympic Nhật Bản.

img

Khả năng bắt luân lưu tốt của thủ môn Bùi Tiến Dũng là lợi thế cho Olympic Việt Nam

Khác với tất cả các trận đấu loại trực tiếp đã diễn ra tại ASIAD 18, trận tranh HCĐ của Olympic Việt Nam và Olympic UAE sẽ không có hiệp phụ. Nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau thì sẽ giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trong khi đó, trận tranh HCV vẫn có hiệp phụ nếu Olympic Nhật Bản và Olympic Hàn quốc bất phân thắng bại ở 90 phút thi đấu chính thức.

Lý giải về sự thay đổi này, Ban tổ chức cho biết, họ cần có thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Chi tiết này rất đáng lưu tâm với ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam.

Trên thực tế, sau khi đã chơi đầy nỗ lực ở 6 trận đấu trước đó, thể lực của các cầu thủ Olympic Việt Nam đã bị bào mòn không ít. Vì vậy, việc không áp dụng hiệp phụ chưa hẳn đã là bất lợi với đội tuyển của chúng ta. Bên cạnh đó, khả năng bắt phạt đền tốt của thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là điểm tựa để HLV Park Hang-seo có những tính toán phù hợp để giúp Olympic Việt Nam có phương án tối ưu nhất với mục tiêu đánh bại Olympic UAE.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem