Vì sao trong tay HLV Tite, Casemiro là "bất khả xâm phạm" ở ĐT Brazil?

Phạm Thứ Thứ ba, ngày 29/11/2022 08:39 AM (GMT+7)
HLV Tite có thể thay bất kỳ cầu thủ nào trên sân để gia tăng khả năng tấn công hoặc phòng ngự, ngoại trừ Casemiro.
Bình luận 0

Casemiro là không thể thay thế

Hơn 4 năm về trước, tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga, Brazil thất bại 1-2 trước ĐT Bỉ tại tứ kết dù đội hình khi ấy vẫn đầy đủ những ngôi sao tấn công như Neymar, Philippe Coutinho hay Roberto Firmino. Nhưng trong chiến thắng của ĐT Bỉ ngày hôm ấy, người ta chỉ thấy những ngôi sao như Eden Hazard hay Kevin De Bruyne nhảy múa giữa những vũ công Samba. Người duy nhất có thể ngăn chặn được nhịp tấn công của ĐT Bỉ ngày hôm đó không thể góp mặt vì bị treo giò, đó là Casemiro.

Kể từ khi thành danh, trên khắp mọi đấu trường, dù ở trong bất kì màu áo nào, Casemiro cũng không thể là người ngồi trên ghế dự bị nếu anh không gặp bất kỳ lý do ngoài chuyên môn. Anh luôn thi đấu thầm lặng, cống hiến, luôn thi đấu hết mình mỗi khi được ra sân. 

Vì sao trong tay HLV Tite, Casemiro là "bất khả xâm phạm" ở ĐT Brazil? - Ảnh 1.

Casemiro tung cú dứt điểm giúp Brazil đánh bại Thụy Sĩ 1-0. Ảnh: Reuters

Trong cách vận hành chiến thuật đã làm nên bản sắc của Brazil, đó là lối chơi hoa mỹ được tạo ra bởi những sự ngẫu hứng tột cùng của các vũ công Samba. Nghe có phần ngược đời, nhưng sức mạnh của Brazil tại kỳ World Cup 2022 lần này lại nằm ở hàng thủ vô cùng kiên cố. 

2 trận đấu liên tiếp Brazil không để các đối thủ của họ có dù chỉ một cú sút trúng đích. Đây chính là nền tảng trước tiên để làm nên chiến thắng trong lối chơi của HLV Tite. Hàng thủ chắc chắn của Brazil đã phát huy vai trò từ khi họ còn đá vòng loại, nơi họ chỉ để thủng lưới 5 lần sau 17 trận. Casemiro đương nhiên là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống mà ông Tite xây dựng. Anh như một tảng đá vững chắc án ngữ trước hàng thủ của Celesao, khiến việc tìm được đường vào khung thành của thủ môn Alisson Becker ở khu vực trung lộ gần như là không thể. 

Trận đấu với Thụy Sĩ đêm qua, Casemiro đã không để các cầu thủ đối phương đưa bóng vượt qua được khu vực trung tuyến. Các học trò của HLV Murat Yakin buộc lòng phải đưa bóng ra hai biên để tìm khoảng trống, bởi chỉ có các đó, họ mới tìm được đường vào khung thành của Alisson Becker. 

180 phút đã trôi qua, nhưng thủ thành của Brazil chưa phải cứu thua lần nào, đó là một tín hiệu rất đáng mừng cho những người yêu mến ĐT Brazil. Đương nhiên, trong tập thể công thủ toàn diện mà Brazil đang sở hữu, Casemiro là không thể thay thế. Tite có thể không có Neymar, nhưng ông chắc chắn phải có Casemiro.

Casemiro không chỉ biết phòng thủ

Trận đấu mở màn World Cup 2022 của Brazil với Serbia, Richarlison là ngôi sao sáng nhất với 2 bàn thắng. Người được đánh giá chơi tốt thứ hai và có số điểm được SofaScore chấm cao ngay sau Richarlison chính là Casemiro. Trận đấu với Thụy Sĩ đêm qua, Casemiro chắc chắn là người xuất sắc nhất với những gì anh đã thể hiện. Tiền vệ của M.U không chỉ biết đánh chặn, thu hồi bóng và cản phá bóng, anh còn có thể đưa ra các giải pháp tấn công khi có thể.

Vì sao trong tay HLV Tite, Casemiro là "bất khả xâm phạm" ở ĐT Brazil? - Ảnh 2.

Casemiro xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: SPORT

Không ít lần Casemiro có những đường chuyền nguy hiểm, tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Tình huống anh đã nỗ lực tìm kiếm Richarlison trong hiệp 1 trận đấu với Thụy Sĩ là một ví dụ điển hình, chỉ tiếc đường chuyền của anh lại quá mạnh. Hay anh cũng chỉ cách vài mét để đón cú đánh đầu của Marquinhos từ một tình huống đá phạt góc hoặc tình huống chuyền bóng kiến tạo tuyệt vời cho Vinicius thoát xuống ghi bàn. Tiếc rằng đó là pha bóng mà trước đó Richarlison đã việt vị. 

Nhưng Casemiro đã đủ kiên nhẫn để được ăn mừng. Lần này, chính anh là người tự mình giải quyết vấn đề. Cú vẩy má ngoài cực căng của anh đã không cho thủ thành Sommer bất cứ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng của anh giúp Brazil đã chắc suất vào vòng 16 đội, dù hòa ở trận đấu này không phải là điều gì đó quá thảm họa với họ. 

Bàn thắng của anh cũng khiến những huyền thoại như Ronaldo de Lima, Roberto Carlos, Cafu hay Kaka hết sức vỗ tay tán thưởng. Họ như được sống lại những cảm xúc một thời qua siêu phẩm má ngoài của anh, nhất là người có những cú sút sấm sét như Carlos. 

World Cup chính là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Casemiro. Brazil cũng đang là ứng cử viên hàng đầu, có thể thách thức bất kỳ đối thủ nào để đoạt được danh hiệu này. Nếu có thể cùng Brazil vô địch World Cup năm nay, đó sẽ là cái kết cực viên mãn với Casemiro ở tuổi 30. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem