Vì sao U23 Việt Nam bị cấm tập ở sân thi đấu chính thức?

Thứ ba, ngày 26/10/2021 09:10 AM (GMT+7)
AFC đã quyết định không bố trí buổi tập để làm quen sân thi đấu chính thức cho U23 Việt Nam cũng như 2 đội bóng còn lại của bảng I trước khi bước vào các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022.
Bình luận 0

Thông thường trước khi bước vào giải đấu, BTC sẽ bố trí cho các đội bóng một buổi làm quen sân thi đấu chính thức. Nhưng ở vòng loại U23 châu Á 2022, điều này đã không được thực hiện nên U23 Việt Nam không được tập để làm quen sân Dolon Omurzakov.

Quyết định này của AFC được đưa ra là bởi sân Dolon Omurzakov cũng là địa điểm tổ chức các trận đấu của bảng D – vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 vừa kết thúc ngày hôm qua. Việc các trận đấu được tổ chức dày đặc khiến cho AFC lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến mặt sân nên cần thời gian để bảo dưỡng.

Vì sao U23 Việt Nam bị cấm tập ở sân thi đấu chính thức? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đi tham quan sân thi đấu chính thức. Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Việc không được tập làm quen sân thi đấu ít nhiều gây bất lợi cho U23 Việt Nam cũng như U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar. Tuy nhiên, đây là khó khăn chung cho cả 3 đội.

Tuy không được tập luyện để làm quen trước giờ bóng lăn nhưng thầy trò ông Park Hang-seo cũng đã dành chút thời gian để đến tham quan nhằm có sự cảm nhận rõ hơn về không gian thi đấu.

Sáng nay 26/10, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc so tài với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Vào buổi chiều, HLV Park Hang-seo và thủ thành Văn Toản sẽ tham dự họp báo trước loạt trận khai màn vòng loại U23 châu Á 2022.

Hồng Quảng (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem