Vì sao Võ Nguyên Hoàng bị HLV Troussier gạch tên khỏi danh sách U22 Việt Nam?

Thứ sáu, ngày 14/04/2023 12:10 PM (GMT+7)
Dù đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo CLB PVF-CAND, Võ Nguyên Hoàng không được hLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32.
Bình luận 0

Vì sao Võ Nguyên Hoàng bị HLV Troussier gạch tên khỏi danh sách U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

Nguyên Hoàng vắng mặt ở U22 Việt Nam là điều đáng tiếc. Ảnh: Nguyên Khang.

Chiều 13/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố 31 cầu thủ được gọi lên U22 Việt Nam, chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 32. Trong số này, HLV Philippe Troussier gọi rất nhiều học trò cũ của ông (Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Nam) cũng như những nhân tố trưởng thành ở lò PVF (Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thanh Nhàn).

Tuy nhiên, Võ Nguyên Hoàng lại vắng mặt.

Đen đủi

"Tôi nghĩ không có sự nghi ngờ gì về trình độ của Nguyên Hoàng. Đó chỉ là một sự lựa chọn. Nguyên Hoàng trải qua một năm dài không chơi bóng và chỉ vừa trở lại thôi. Việc HLV Troussier không gọi cậu ấy là bình thường. Bên cạnh đó, cậu ấy cũng chưa được tập luyện cùng HLV Troussier buổi nào (tính từ khi HLV Troussier nắm quyền - PV)", HLV Mauro Jeronimo, thuyền trưởng PVF-CAND, chia sẻ với Zing News.

Chấn thương đã tước đi cơ hội của Nguyên Hoàng. Tháng 4/2022, anh phải phẫu thuật sau khi bị đứt dây chằng chéo đầu gối. Đây là loại chấn thương nghiêm trọng trong bóng đá, cần nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Đúng một năm sau, Nguyên Hoàng mới có thể tái xuất sân cỏ. Trong khi đó, danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đã được HLV Troussier gửi lên VFF từ đầu tháng 3, thời hạn mà các bộ môn thuộc những đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 phải đăng ký với BTC. Các đoàn thể thao không được thay thế, bổ sung vận động viên vào danh sách này.

Trong đợt tập trung này, U22 Việt Nam có các tiền đạo là Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vĩ Hào. Những cầu thủ kể trên đều có khả năng hoạt động rộng, chơi được cả 3 vị trí trên hàng công. Trong khi đó, Nguyên Hoàng là một số 9 cổ điển. HLV Jeronimo cho rằng đây cũng có thể là một lý do khiến cậu học trò không được triệu tập.

Vì sao Võ Nguyên Hoàng bị HLV Troussier gạch tên khỏi danh sách U22 Việt Nam? - Ảnh 2.

Nguyên Hoàng sở hữu cái chân trái khá "ngoan". Ảnh: Nguyên Khang.

Tiếc nuối

Sự vắng mặt của Nguyên Hoàng là đáng tiếc đối với U22 Việt Nam. Trước đó, ở Doha Cup 2023, đoàn quân của HLV Troussier thi đấu chưa thực sự hiệu quả. Họ kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và không ghi được bàn thắng nào. Vì thế, Nguyên Hoàng được kỳ vọng đem lại sự khác biệt trên hàng công U22 Việt Nam.

So với những tiền đạo hiện tại của U22 Việt Nam, Nguyên Hoàng có thể hình ấn tượng hơn hẳn. Anh cao 1,8 m, dày người, giỏi tranh chấp, không chiến và sở hữu khả năng dứt điểm ấn tượng.

Về mặt kinh nghiệm thi đấu, Nguyên Hoàng cũng không hề thua kém những đối thủ cạnh tranh vị trí. Anh từng có 2 mùa giải thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Sài Gòn. Tại đây, anh được HLV Vũ Tiến Thành đánh giá cao. Trong một buổi phỏng vấn với Zing News, Cao Văn Triền, cầu thủ từng được lên tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo, nhận định Nguyên Hoàng sẽ là tiền đạo hàng đầu V.League nếu đi đúng hướng.

Trước thềm SEA Games 29 diễn ra trên đất Philippines năm 2019, tiền đạo sinh năm 2002 đã được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung cùng U22 Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó, anh còn quá trẻ để cạnh tranh với Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Thời điểm này, Nguyên Hoàng cũng đang có những bước trở lại mạnh mẽ. Ở Cúp Quốc gia 2023, anh tỏa sáng với một cú đúp, giúp đội hạng Nhất PVF-CAND vượt qua CLB Đà Nẵng, một đại diện từ V.League.

Bên cạnh đó, Nguyên Hoàng cũng là một cầu thủ mà HLV Troussier rất thích. Khi còn ăn tập ở lò PVF, anh suýt bị đuổi vì vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp đã đứng ra bảo vệ cậu học trò và thuyết phục ban lãnh đạo PVF giữ lại tiền đạo này. Khi đó, với tầm nhìn của Giám đốc Kỹ thuật, HLV Troussier thấy được tiềm năng và cá tính mạnh mẽ của tiền đạo này. Nhờ đó, Nguyên Hoàng tiếp tục được tạo điều kiện phát triển.

Những yếu tố kể trên cho thấy khả năng, tiềm năng của Nguyên Hoàng tốt ra sao. Tuy nhiên, anh lại thiếu may mắn khi dính chấn thương nặng và mất cả năm trời để hồi phục hoàn toàn.

Không được dự SEA Games 32 là sự tiếc nuối nhưng chẳng phải là dấu chấm hết cho Nguyên Hoàng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, anh vẫn có thể góp mặt cùng U23 Việt Nam trong năm 2023 ở các giải đấu lớn như vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 2023 hay giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.


Nguyên Khang (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem