Video: Lực lượng Ukraine thể hiện sức mạnh với "chó săn" của Anh

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 05/10/2022 09:44 AM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Ukraine tỏ ra vô cùng tự hào trước sức mạnh của Wolfhound TSV (chó săn), một mẫu phương tiện tuần tra quân sự được London viện trợ nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow.
Bình luận 0

Wolfhound TSV đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều trong cuộc xung đột với Nga. Nguồn: Express

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2, London đã trở thành một trong những nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev. Chính phủ Anh liên tục cung cấp các gói hỗ trợ, bao gồm vũ khí, phương tiện, thuốc men và đào tạo cho lực lượng Ukraine. Để tri ân, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng một đoạn video thể hiện sức mạnh của xe hỗ trợ chiến thuật 'Wolfhound' do Anh cung cấp.

Đoạn video quay tại miền nam Ukraine ghi lại cảnh Wolfhound hoạt động trên chiến trường.

Trong đoạn phim, có thể thấy Wolfhound dễ dàng kéo một chiếc BTR-82A của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine viết một chú thích ngắn bên dưới đoạn clip: "Wolfhound đã bổ sung sức mạnh cho 'quả đấm thép' của quân đội Ukraine".

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói về việc thu giữ phương tiện quân sự của Nga: "Không một ngày nào trôi qua mà chúng tôi không có quà".

Các nhà chức trách Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc bắt giữ hơn 3.800 phương tiện tương tự, mặc dù những báo cáo như vậy rất khó xác minh do xung đột đang diễn ra.

Xe tải bọc thép dày Wolfhound là một biến thể của mẫu xe Mastiff nổi tiếng được quân đội Anh sử dụng trong các hoạt động ở các khu vực có nguy cơ cao. Wolfhound có thể chở tới 12 người và đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ.

Wolfhound chiếm một phần trong tổng số 2,3 tỷ bảng mà Anh viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem