Việt Nam ký kết với Hoa Kỳ mở rộng thị trường du lịch hai chiều

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 11/11/2022 19:32 PM (GMT+7)
Nói về hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế sáng tạo, thể thao, đặc biệt là du lịch, theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, ký kết này sẽ là phát triển quảng bá du lịch hai chiều, đó là yếu tố then chốt để chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng thị trường du lịch của cả hai bên.
Bình luận 0

Chiều ngày 11/11, lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế sáng tạo, thể thao và du lịch giữa Bộ VHTTDL với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Việt Nam ký kết với Hoa Kỳ mở rộng thị trường du lịch hai chiều - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTTDL và bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế sáng tạo, thể thao và du lịch chiều ngày 11/11 tại Hà Nội. Ảnh: Huy Hoàng

Chia sẻ về bản ký kết này, ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, bản ghi nhớ thể hiện tầm nhìn và định hướng của hai bên trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với văn hoá, thể thao và du lịch.

Bản ghi nhớ này sẽ là cầu nối tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia trong kinh tế sáng tạo, thể thao và du lịch. Cùng đó là sự gắn kết phát triển kinh tế với giá trị văn hóa, tập trung vào kinh tế sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật. Chú trọng sự đa dạng sáng tạo trong cá nhân của nhóm, của cộng đồng.

Đặc biệt là phát triển quảng bá du lịch hai chiều, đó là yếu tố then chốt để chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng thị trường du lịch của cả hai bên. Ngay khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch thì Hoa Kỳ là một trong 5 nước có số lượng lớn đến Việt Nam.

Bản ghi nhớ là tiền đề, đánh dấu mối quan hệ hợp tác và đối tác lâu dài, bền vững giữa Bộ VHTTDL với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ cụ thể hóa, sớm thực hiện, triển khai thành công, hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ.

Nói về sự kỳ vọng cũng như tiềm năng của Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế sáng tạo, thể thao và du lịch, Bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) cho hay: "Gần đây Amcham cũng đã thành lập Hội đồng Kinh tế Sáng tạo. Với sự ra đời của Hội đồng này, Amcham hy vọng sẽ là đối tác xúc tác hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia Phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa tại Việt Nam.

Chúng tôi đã có nhiều thành viên ở đây và đã gắn kết khi tham gia gắn kết về văn hóa, thể thao, du lịch.

Chúng tôi có nhiều doanh nghiệp tham gia tích cực về lĩnh vực du lịch như: dịch vụ khách sạn, sản phẩm du lịch gồm: du lịch cho người giàu, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm…

Chúng tôi nhận thấy, ở Việt nam có rất nhiều mảng có thể tạo nên sản phẩm du lịch. Chúng tôi luôn muốn là nước đầu tiên ký kết du lịch với Việt Nam.

Ngoài ra như thể thao, điện ảnh cũng là lĩnh vực mà chúng tôi cũng muốn được hợp tác với Việt Nam.

Theo bà Virginia Foote, các hoạt động kết nối trực tiếp giữa người dân hai nước này sẽ góp phần thắt chặt thêm quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thông qua Bản ghi nhớ, hai bên mong muốn sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại cũng như mở thêm các kênh kết nối đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, thể thao và du lịch trong thời gian tới.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem