Việt Nam lên tiếng về thông tin Trung Quốc xây căn cứ hải quân ở Campuchia

V.N Thứ năm, ngày 09/06/2022 15:59 PM (GMT+7)
Việc hợp tác giữa các quốc gia phải đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Bình luận 0

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay 9/6, phóng viên hãng tin nước ngoài đã đặt câu hỏi về thông tin trên báo chí phương tây cho biết: Căn cứ hải quân Ream của Campuchia được khởi động xây dựng ngày 8/6, các quan chức phương Tây cho rằng căn cứ này dành cho quân đội Trung Quốc sử dụng nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng trên biển của  hải quân Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. 

Căn cứ này được cho là gây ra sự lo ngại về nguy cơ gia tăng các hoạt động và năng lực  quân sự của Trung Quốc trên biển, từ đó gây ra căng thẳng khu vực, đặc biệt làm tình hình biển Đông thêm phức tạp.

Việt Nam lên tiếng về thông tin Trung Quốc xây căn cứ hải quân ở Campuchia - Ảnh 1.

Vị trí của căn cứ hải quân Ream của Campuchia.

Trả lời câu hỏi này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời việc hợp tác  giữa các quốc gia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới". 

Vài ngày trước, tờ Washington Post cho biết, ngày 9/6, Trung Quốc sẽ động thổ một cơ sở hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia trên Vịnh Thái Lan. 

Theo tờ TIME, tháng 10/2020, các bức ảnh vệ tinh cho thấy chính phủ Campuchia đã phá hủy hai cơ sở do Mỹ xây dựng tại Căn cứ Hải quân Ream của nước này, mặc dù Mỹ đề nghị cải tạo chúng.

Theo báo chí nước ngoài, các quan chức Campuchia và Trung Quốc đã phủ nhận việc PLA sẽ có mặt lâu dài tại Ream. Song theo Washington Post, một quan chức Bắc Kinh đã khẳng định rằng quân đội và các nhà khoa học Trung Quốc sẽ sử dụng một phần căn cứ này. 

Hồi 2019, tờ Wall Street Journal nói Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật kéo dài 30 năm để quân đội của họ sử dụng Ream. Còn TIME trích lời các nguồn tin ngoại giao Mỹ nói  họ tin rằng ít nhất sẽ có sự hiện diện quân sự bán thường trực của Trung Quốc ở đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem