Vietnam Airlines lên tiếng về chuyến bay chở hơn 300 giảng viên và sinh viên

Thế Anh Thứ hai, ngày 05/07/2021 19:36 PM (GMT+7)
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, các chuyến bay thực hiện theo tinh thần và vì mục đích là chống dịch Covid-19, chứ không quan tâm, hay bình luận gì về những đánh giá của dư luận.
Bình luận 0

Những ngày qua, dư luận xôn xao về chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã cấp tốc lên đường đến TP HCM để đồng hành cùng công tác chống dịch Covid-19.

Đây là chuyến bay được Vietnam Airlines thực hiện khi được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y Tế giao nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế vào chiều ngày 30/6, chỉ sau gần 2 tiếng, Vietnam Airlines đã xây dựng kế hoạch và bố trí khai thác một chuyến bay riêng để chở đoàn công tác vào sáng ngày 1/7.

Ngay sau khi chuyến bay được hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, dư luận và mạng xã hội đã xảy ra một số ý kiến trái chiều gây ra nhiều tranh cãi về chuyến bay và hình ảnh các em sinh viên trên chuyến bay.

Vietnam Airlines lên tiếng về chuyến bay chở hơn 300 giảng viên và sinh viên - Ảnh 1.

Chuyến bay chở hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương cấp tốc vào TP HCM. (Ảnh: VNA)

Liên quan tới chuyến bay nêu trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines cho biết: "Chuyến bay chở hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được Vietnam Airlines thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Đồng thời, Vietnam Airlines chuyên chở các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Chính phủ, thậm chí là chở miễn phí".

"Những lùm xùm xảy ra trong dư luận có thể là do khâu phối hợp ban đầu chưa hiểu nhau. Hiện nay, Thủ tướng đã có kết luận vẫn phải chở các lực lượng có kinh nghiệm vào TP HCM để phối hợp phòng chống dịch Covid-19", ông Tuấn chia sẻ.

Về những nhận xét trong dư luận, ông Tuấn khẳng định: "Chúng tôi thực hiện các chuyến bay theo tinh thần và vì mục đích chung là chống dịch Covid-19, chứ không quan tâm, hay bình luận gì thêm. Lúc này, chúng tôi chỉ quan tâm tới công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực tế, đây không phải là chuyến bay đầu tiên chở lực lượng y tế, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều chuyến bay như thế này rồi".

Theo ông Tuấn, dư luận đừng quá nghiêm khắc với các em sinh viên, bản thân các em sinh viên ngành y đi vào tâm dịch là một sự dấn thân, các em đã phải hy sinh rất nhiều từ việc chấp nhận tốt nghiệp ra trường muộn, xa gia đình, có thể nhận rủi ro trong quá trình chống dịch Covid-19.

Mấy ai hiểu được những khó khăn, hy sinh của các em khi 3h sáng đã phải thức dậy để tập hợp tại trường sau đó di chuyển ra sân bay vào TP HCM. Thử nghĩ, nếu các em sinh viên là con em của mình, là người thân của mình thì mọi người có lo lắng, có thương các em không.

Tất cả những gì mà Bộ Y tế và Vietnam Airlines cố gắng chở các em an toàn tới nơi cần đến đều là sự động viên khích lệ tinh thần cho các em yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Y tế tin tưởng.

Trước đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết, để đoàn lên đường làm nhiệm vụ nhanh nhất, trong vòng 2 tiếng đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch. Đồng thời, đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn xuất vé, tiếp đón đoàn tại sân bay, ưu tiên làm thủ tục chuyến bay, thủ tục an ninh và dẫn đoàn lên tàu bay.

Với hơn 300 giảng viên và sinh viên giàu kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, sẽ góp phần vào việc TP HCM  có thêm nguồn nhân lực thiết yếu để đẩy lùi dịch Covid-19. Được biết, ngày 27/6 vừa qua, 1.000 sinh viên của trường đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi lên đường vào TP HCM làm nhiệm vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem