Virus Vũ Hán: TQ phong tỏa 30 triệu dân, hủy hàng loạt sự kiện ngay trước thềm năm mới

Việt Anh - Newsweek Thứ sáu, ngày 24/01/2020 23:05 PM (GMT+7)
Hàng loạt thành phố lớn tại Trung Quốc đã hủy bỏ các sự kiện đón Tết Nguyên Đán, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virusi từ Vũ Hán.
Bình luận 0

img

Hàng loạt sự kiện và thắng cảnh nổi tiếng tại Bắc Kinh và các thành phố lớn tại Trung Quốc đã bị hủy bỏ trước thềm Tết Nguyên Đán (Ảnh: Getty)

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh, hàng loạt sự kiện lớn trong năm mới của thành phố đã bị hủy bỏ từ hôm thứ Năm vừa qua (23.1), cùng với tất cả các hoạt động quy mô lớn khác. Một số điểm thu hút khách du lịch lớn và các địa điểm công cộng cũng đã tạm thời bị đóng cửa.

"Bắc Kinh đã hủy bỏ các hoạt động quy mô lớn, bao gồm các hội chợ ở đền thờ, trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch virus corona, bắt đầu có hiệu lực vào thứ Năm (23.1), nhằm giảm thiểu tình trạng tụ tập của đông  đảo người dân thủ đô ", trang web của Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh cho biết, "Công dân cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và ủng hộ quyết định này. Chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi tùy theo diễn biến của dịch bệnh.”

Các hội chợ Tết truyền thống ở Công viên Địa Đàn và Công viên Hồ Long Đàn tại Bắc Kinh cũng đã bị hủy bỏ, trong khi một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Bảo tàng Quốc gia, Thư viện Quốc gia, Thập Tam Lăng, Cung Vương Phủ…đều bị đóng cửa.

"Ngày mở cửa của các địa điểm sẽ được thông báo vào thời điểm trong tương lai", trang web Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh nêu rõ, “Quý khách đặt mua vé vào thời điểm này sẽ được hoàn trả tiền bằng hình thức trực tuyến.”

Bảo tàng Bắc Kinh sẽ vẫn mở cửa trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng tất cả các chương trình biểu diễn công cộng và hội chợ Tết Nguyên đán tại địa điểm này sẽ không còn được tổ chức nữa.

Cùng lúc đó, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong cũng ra thông cáo cho biết Hội chợ Tết Nguyên Đán được tổ chức thường niên bởi hãng hàng không Cathay Pacific và một giải đấu bóng đá thường niên dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần này đều bị hủy bỏ.

Ông Matthew Trương Kiến Chung, Thư ký chính quyền đặc khu Hong Kong, cho biết: "Đây không phải lúc thích hợp cho các cuộc tụ tập đông người.”

Khu nghỉ mát Disney tại thành phố Thượng Hải, nơi có nhiều sự kiện theo chủ đề năm mới của Trung Quốc được lên kế hoạch vào Tết Nguyên Đán, bao gồm một màn bắn pháo hoa đặc biệt, cũng đã tuyên bố đóng cửa vào do lo ngại dịch virus lây lan.

"Để đối phó với việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh và để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho du khách và nhân viên của chúng tôi, khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải sẽ đóng cửa toàn bộ các hạng mục từ ngày 25.1,” thông tin từ trang web của Disney cho biết, “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận tình hình, liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, và sẽ sớm xác nhận thông báo ngày mở cửa trở lại. Toàn bộ khách đặt vé đến khu nghỉ dưỡng và các hạng mục liên quan sẽ được hoàn tiền bằng hình thức trực tuyến.”

Những biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh Vũ Hán và hơn 12 thành phố lớn khác, phần lớn thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc với khoảng 30 triệu dân, bị phong tỏa nghiêm ngặt  sau khi dịch virus corona bùng phát ở khu vực này.

Theo báo cáo của CNN, chủng virus này hiện đã lan đến mọi tỉnh ở Trung Quốc, ngoại trừ các khu tự trị xa xôi ở Thanh Hải, Nội Mông và Tây Tạng, với gần 846 ca nhiễm bệnh đã bị ghi nhận trên toàn thế giới.

Tin mới nhất về dịch virus Corona: 830 người đã nhiễm bệnh ở Trung Quốc

Theo Cơ quan y tế Trung Quốc, 830 trường hợp viêm phổi được xác nhận dương tính với virus Corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem