V.League hoãn, cầu thủ Việt Nam người buôn đồng nát, người bán hàng online

Thứ tư, ngày 18/08/2021 13:10 PM (GMT+7)
Trong thời gian V.League tạm hoãn, các cầu thủ cũng rời bản doanh để trở về nhà phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó, cũng có người bị mắc kẹt giữa tâm dịch.
Bình luận 0

V.League đã chính thức hoãn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Ngay sau khi nắm được thông tin giải đấu dời đến tháng 2/2022, nhiều cầu thủ đã kịp trở về với gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy khi có nhiều cầu thủ vẫn chưa thể trở về khi mắc kẹt ở tâm dịch.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Nam (CLB Bình Định) trở về quê nhà Hải Dương sau khi đội được HLV Nguyễn Đức Thắng cho xả trại. Tại quê nhà, anh chăm chỉ phụ giúp gia đình những công việc như thu mua phế liệu cùng bố. Hình ảnh quần đùi áo số ngày nào giờ tạm gác để nhường chỗ cho những bộ đồ lao động giản dị mà rất đỗi đời thường.

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 1.

Còn với những cầu thủ đã lập gia đình riêng thì đây là khoảng thời gian mà họ chăm chút nhiều hơn đến con và vợ.

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 2.

Trần Hữu Đông Triều bế con gái Cam đang ngủ trong vòng tay.

Tiền vệ Huy Toàn (TP.HCM) hay tiền vệ Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh) cũng thường xuyên chia sẻ những khoảng thời gian chơi cùng con, dạy con học.

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 3.

Võ Huy Toàn giúp vợ đóng hàng

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 4.

Tiền vệ TP.HCM cũng dành thời gian để chăm và chơi với con trai

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 5.

Nghiêm Xuân Tú trở thành PT của hai cậu nhóc

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 6.

Tú "ngựa" ngoài ra cũng dạy con học bài

Các cầu thủ Sài Gòn, Bình Dương hay TP.HCM thì có phần kém may mắn hơn khi ở tâm dịch. Họ vẫn đang phải ở lại bản doanh của đội. Thậm chí, cầu thủ A Mít của Hải Phòng hiện tại còn đang phải ở nhờ nhà đồng đội là Hữu Khôi ở Thái Bình vì chưa thể về Đà Nẵng với vợ con.

Nghỉ đá bóng, các cầu thủ Việt Nam buôn đồng nát, bán hàng online - Ảnh 7.

Đi về nhà, một điều tưởng chừng rất đơn giản đời thường nhưng những lúc dịch bệnh thế này lại trở thành mơ ước xa xỉ. Hy vọng dịch bệnh sớm qua để các cầu thủ có thể sớm đoàn tụ cùng gia đình, người thân yêu. 

L.N (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem