Vô cớ gây sự, đâm thấu tim một thanh niên gây tử vong

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 14/01/2023 16:23 PM (GMT+7)
Công an Quảng Ngãi vừa bắt giữ Nguyễn Đình Huy (16 tuổi) và Dương Quốc Pháp (16 tuổi), cùng trú tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi giết người - đâm thấu tim một thanh niên gây tử vong.
Bình luận 0

Ngày 14/1, Công an TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Nguyễn Đình Huy (16 tuổi, trú TP.Quảng Ngãi) và Dương Quốc Pháp (16 tuổi, trú huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi giết người - theo Đại Đoàn Kết.

Vô cớ gây sự, đâm thấu tim một thanh niên gây tử vong - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Huy và Dương Quốc Pháp - 2 nghi phạm vụ đâm thấu tim một thanh niên gây tử vong. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin cụ thể vụ đâm thấu tim một thanh niên gây tử vong từ Tiền Phong: Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0 giờ ngày 13/1, Huy và Pháp điều khiển xe máy về nhà của Huy tại tổ dân phố Liên Hiệp 1A, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) thì gặp anh Lê Thanh Bình (19 tuổi, trú xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cùng 2 người bạn đang nói chuyện trước cửa một phòng trọ, cách nhà Huy khoảng 30m.

Lúc này, Huy dừng xe lại hỏi lý do nói chuyện ở đây, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Huy và Pháp chạy về nhà Huy lấy vỏ chai bia đến đánh anh Bình, nhưng bị anh Bình phản kháng, chống trả nên Huy dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào vùng ngực của anh Bình, khiến anh này gục tại chỗ. Thấy vậy, cả Huy và Pháp điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Mặc dù được bạn và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng (bị thủng tim), anh Bình đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP.Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, khẩn trương xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Qua đó, lực lượng công an xác định Nguyễn Đình Huy và Dương Quốc Pháp là nghi phạm gây ra vụ án, nhưng cả hai đang lẩn trốn.

Sau vài giờ đồng hồ vận động, đến 3 giờ sáng cùng ngày (13/1) Huy và Pháp đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem