Vỡ đập ở Ukraine: Người dân vùng chiến sự lao đao tháo chạy lũ lụt

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 07/06/2023 07:03 AM (GMT+7)
Dòng nước lũ tràn qua con đập lớn trên sông Dnipro ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine ở miền nam Ukraine làm ngập một khu vực chiến sự, buộc dân làng chỉ từ hai phía tham chiến phải chạy trốn lũ lụt.
Bình luận 0
Vỡ đập ở Ukraine: Người dân vùng chiến sự lao đao tháo chạy khỏi biển nước  - Ảnh 1.

Toàn cảnh đập Nova Kakhovka bị vỡ ở vùng Kherson, Ukraine ngày 6/6. Ảnh Reuters / qua REUTERS thu đượ

Các quan chức Ukraine cho biết hơn 1.000 người đã được giải cứu khỏi thành phố Kherson, cư dân đã được sơ tán khỏi các thị trấn và làng mạc bị ngập lụt.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời một quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết khoảng 22.000 người ở vùng Kherson có nguy cơ bị ảnh hưởng. 

Yevheniya, một phụ nữ ở Nova Kakhovka trên bờ sông Dnipro do Nga kiểm soát, cho biết: "Mỗi giờ nước đổ về ngày càng nhiều. Nó rất bẩn".

Hiện chưa rõ liệu có ai thiệt mạng hay không nhưng phát ngôn viên Mỹ John Kirby nói rằng, vỡ đập gây ngập lụt có thể đã gây ra "nhiều cái chết".

"Trường học địa phương và sân vận động ở trung tâm thành phố của chúng tôi đã bị ngập lụt", bà Lidia Zubova, 67 tuổi nói với Reuters khi bà đợi một chuyến tàu rời khỏi thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát sau khi rời khỏi ngôi làng Antonivka bị ngập lụt của mình. 

"Con đường bị ngập hoàn toàn, xe buýt của chúng tôi bị mắc kẹt", bà nói thêm.

Cảnh sát Ukraine đã công bố video một sĩ quan đưa một phụ nữ lớn tuổi đến nơi an toàn trong khi những người khác giải cứu những chú chó trong các ngôi làng đang được sơ tán khi nước dâng cao. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cáo buộc Nga đã nã pháo vào các khu vực nơi người dân đang sơ tán và cho biết hai sĩ quan cảnh sát đã bị thương.

Quan chức Ukraine Kuleba cho biết lũ lụt khiến mực nước dâng cao 3,5 mét. Ihor Syrota, người đứng đầu cơ quan thủy điện của Ukraine, nói với đài phát thanh Donbas Realii do Mỹ tài trợ rằng, lũ lụt sẽ lên đến đỉnh điểm vào thứ Tư 7/6, sau đó mực nước sẽ bắt đầu giảm trong vòng ba đến bốn ngày.

Cư dân ở Nova Kakhovka do Nga kiểm soát nói với Reuters rằng, một số người đã quyết định ở lại mặc dù đã được lệnh rời đi.

 Vườn thú Kazkova Dibrova trên bờ sông do Nga quản lý đã bị ngập hoàn toàn và tất cả 300 con vật đã chết, một đại diện cho biết thông qua tài khoản Facebook của sở thú.

Hồ chứa Kakhovka chứa khoảng 18,2 km3 nước, tương đương 4 nghìn tỷ gallon.

Hồ chứa đóng vai trò là nguồn cung cấp nước chính để làm mát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, nằm xa hơn về phía đông bắc và hiện cũng do Nga kiểm soát.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết vào tháng Hai rằng, nếu hồ chứa xả nước quá nhiều, nó sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với sự an toàn của nhà máy hạt nhân.

Hồ chứa nước Kakhovka cũng cung cấp nước cho hàng triệu người ở Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ việc. Trong khi Bộ chỉ huy lực lượng phía Nam của Ukraine cáo buộc Nga đã cho nổ tung con đập Kakhovka thì các quan chức Nga nói rằng, các cuộc pháo kích của Ukraine đã làm hư hại đập.

Hiện không bên nào đưa ra bằng chứng công khai ngay lập tức về việc ai phải chịu trách nhiệm làm vỡ đập. Công ước Geneva cấm nhắm mục tiêu vào các đập trong chiến tranh vì nguy hiểm cho thường dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem