Vụ 149 cây gỗ bị cưa hạ ở Gia Lai: Người dân lấy gỗ về làm nhà?

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 02/03/2023 18:42 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã tìm thấy một phần gỗ vi phạm trong vụ cưa hạ 149 cây gỗ tại tiểu khu 792 và xác định có 2 hộ dân phá rừng về làm nhà.
Bình luận 0

Ngày 2/3, ông Võ Nguyễn Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã thu hồi 7,5m3 gỗ là tang vật trong trong vụ khai thác 149 cây tại tiểu khu 792 (lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de quản lý, địa giới hành chính xã Sơ Ró, huyện Kông Chro).

Theo ông Nam, 7,5m3 trên được cất giấu dưới nhà sàn và chòi rẫy của 2 hộ dân và đã được cắt xẻ thành phẩm. Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đã đưa số tang vật trên về trụ sở để bảo quản theo quy định.

"Các lực lượng chức năng xác định, số gỗ này do hai hộ dân này khai thác với ý định làm nhà, trong đó có một hộ nghèo và một hộ cận nghèo", ông Nam thông tin.

Trước đó, vào ngày 15/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de phát hiện tại lô 7, khoảnh 7 và lô 1, khoảnh 10, tiểu khu 792 (xã Sơ Ró, thuộc lâm phần của công ty quản lý) xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có tổng cộng 149 cây, với hơn 32m3 bị cưa hạ, chủng loại là căm xe, bằng lăng, xương cá.

Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem