Vụ 2 bộ xương người trong rừng: Phát hiện đồ vật mang tính tâm linh

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 24/08/2022 18:33 PM (GMT+7)
Tại khu vực rừng phát hiện 2 bộ xương người, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy một số tư trang cá nhân của nạn nhân, trong đó có một số đồ vật mang tính tâm linh.
Bình luận 0

Ngày 24/8, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra tung tích 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn được phát hiện tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Đak Rong (huyện Kbang) và xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Vụ hai bộ xương người tìm thấy ở rừng giáp ranh: Phát hiện đồ vật mang tính tâm linh  - Ảnh 1.

Chiếc võng mà nạn nhân dùng để nghỉ. Ảnh: CTV

Qua khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab. Tại hiện trường có 1 chiếc va li màu xanh, bên trong không có đồ dùng, áo quần cá nhân mà chỉ có 1 chiếc kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để khâu bao bì. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện phía đuôi võng có một chiếc nón bảo hiểm màu hồng treo lên cây, trên nón ghi rõ dòng chữ: "Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk và các số điện thoại"…

Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao.

Vụ hai bộ xương người tìm thấy ở rừng giáp ranh: Phát hiện đồ vật mang tính tâm linh  - Ảnh 2.

Nồi nấu ăn, va li, giày dép được phát hiện gần chỗ nạn nhân nghỉ. Ảnh: CTV

Vụ hai bộ xương người tìm thấy ở rừng giáp ranh: Phát hiện đồ vật mang tính tâm linh  - Ảnh 3.

Mũ bảo hiểm mà nạn nhân đội. Ảnh: CTV

Theo một cán bộ Công an xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), 2 bộ xương được người dân phát hiện vào chiều 22/8, tại khu vực giáp ranh xã Hiếu và xã Đăk Rong. Tại hiện trường, 1 thi thể nằm dưới đất và 1 thi thể nằm trên võng.

Vụ hai bộ xương người tìm thấy ở rừng giáp ranh: Phát hiện đồ vật mang tính tâm linh  - Ảnh 4.

Tư trang cá nhân nằm rải rác giữa rừng. Ảnh: CTV

Vụ hai bộ xương người tìm thấy ở rừng giáp ranh: Phát hiện đồ vật mang tính tâm linh  - Ảnh 5.

Tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc của nạn nhân. Ảnh: CTV

Cán bộ này cho biết, hiện trường của vụ việc cách UBND xã Hiếu khoảng 25km. Khi đến cửa rừng phải bỏ xe và đi bộ thêm 30 phút thì mới đến được vị trí này. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở và cảnh quan đa số là rừng già, ẩm. 

"Dựa vào cảnh vật tại nơi phát hiện 2 thi thể thì suy đoán, đây là một điểm dừng chân tạm của những người dân từ vùng khác đến khu vực này để tìm kiếm gì đó. Nguyên nhân cụ thể phải do cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai khám nghiệm, kết luận mới chính xác", cán bộ này nói thêm.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), hai thi thể phát hiện ở giữa rừng không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem