Vụ 2 người bị thương khi truy bắt cướp: Lời kể của người bị đâm

Chí Tâm - Tiến Thanh Thứ ba, ngày 29/05/2018 12:39 PM (GMT+7)
Anh Tùng cho hay, ban đầu anh cùng bạn đuổi theo chỉ để nói hai tên này trả lại điện thoại vì trong đó có nhiều dữ liệu quan trọng, nhưng không ngờ chúng lại manh động như vậy.
Bình luận 0

img

Anh Nguyễn Sơn Tùng đang được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Tiên Thành

Đến sáng 29.5, vụ 2 tên cướp bị truy đuổi rút dao đâm loạn xạ khiến 2 người bị thương tại Thủ Đức vẫn còn khiến người dân trong khu vực một phen kinh hoàng.

Chứng kiến vụ cướp táo tợn xảy ra ngay trước nhà mình, bà N.T.N kể lại, khi vừa mở cửa nhà ra, bà thấy nhóm người đang vây 2 thanh niên để bắt nhưng bị chống đối quyết liệt. “Sau đó tui thấy một trong 2 thanh niên rút dao trong người ra đâm loạn xạ cả lên, đâm trúng vai, chân của hai người đang vây bắt, máu chảy nhiều lắm. Sau đó, hai tên cướp bỏ chạy về hai hướng, một tên chạy vào hẻm thì bị người dân với công an bắt được liền. Tên còn lại leo lên mái nhà dân để trốn nhưng cũng bị bắt đưa về đồn công an”, bà N cho hay.

Chưa hết bàng hoàng, anh T, bảo vệ cửa hàng gần hiện trường cho hay, lúc đó anh đang đứng trông xe cho khách thì nghe tiếng hô có cướp, nhìn ra thì thấy xe hai tên cướp bị đạp ngã xe. “Vừa ngã xe, cả hai đứng dậy định bỏ chạy thì bị nhóm người lao vào vây bắt, một tên cướp rút dao ra đâm người. Tụi nó bây giờ lộng hành quá, lúc nào cũng có vũ khí trong người”, anh T nói.

img

Đối tượng Trần Ngọc Danh tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Dù trải qua nhiều giờ sau vụ việc, anh Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) vẫn chưa hết sợ hãi nhớ về giây phút khống chế 2 đối tượng cướp tài sản của bạn mình là anh Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định). Anh Tiến cho biết, tối 28.5, anh cùng Tùng và Dương Minh Quang (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đi ăn uống ở Thủ Đức. Sau đó, anh Tiến chở Tùng trên 1 xe, anh Quang đi phía sau lưng, khi vừa đi tới đường Tô Ngọc Vân (đoạn đường ray xe lửa, phường Linh Đông) thì anh Tùng lấy ĐTDĐ iPhone 8 ra để nhắn tin cho bạn.

“Lúc này, từ phía sau 2 đối tượng áp sát giật chiếc ĐTDĐ rồi đạp ngã xe của tôi. Anh Quang ở sau liền đuổi theo 2 tên cướp. Tôi cùng Tùng cũng dựng xe rồi nổ máy đuổi theo chúng. Đến trước nhà số 1182 đường Kha Vạn Cân, nhóm của chúng tôi đuổi kịp liền vung chân đạp mạnh vào xe khiến 2 tên cướp ngã nhào xuống đường và hô hoán cho người dân xung quanh”, anh Tùng kể.

img

Đối tượng Lê Minh Vũ Nghĩa tại công an. Ảnh: C.T

“Vừa đứng dậy, 1 trong 2 tên cướp rút dao đâm loạn xạ vào nhóm chúng tôi khiến 2 người bị thương. Chúng tôi áp sát tìm cách đoạt con dao, nhưng kẻ cướp vẫn đâm lia lịa. Khi tước được con dao thì kẻ cướp lấy thêm 1 con dao khác tiếp tục đâm”, anh Tiến kể tiếp.

Trong số các nạn nhân, anh Tùng bị đâm nhiều nhát và bị nặng nhất đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Hai anh Tiến và Quang chỉ bị thương phần mền nên đã xuất viện, anh Tùng vẫn đang tích cực điều trị tại bệnh viện. Nhớ lại sự việc đêm qua, anh Nguyễn Sơn Tùng kể, lúc anh cùng bạn khống chế tên cướp thì tên cướp rút dao đâm lia lịa và la lớn: “Tao rút thêm dao nữa sống chết với tụi mày...”.

Anh Tùng cho hay, ban đầu anh cùng bạn đuổi theo chỉ để nói hai tên này trả lại điện thoại vì trong đó có nhiều dữ liệu quan trọng, nhưng không ngờ chúng lại manh động như vậy.

Trao đổi với PV sáng nay (29.5), BS Tào Dương Hoàng, Chuyên khoa 1, Khoa chấn thương Chỉnh hình, BV Đa khoa Khu vực Thủ Đức cho biết lúc 21h10 tối qua, khoa có tiếp nhận bệnh nhân N.S.T nhập viện trong tình trạng mạch đập nhanh do mất máu nhiều ở hiện trường. Nhưng anh Tùng vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện được, da hơi xanh. Bệnh nhân có hai vết thương ở cẳng chân phải và cánh tay bên trái sâu khoảng 3cm.

Theo đó, đến trưa nay bệnh nhân sẽ được mổ để khâu nối lại cơ bị đứt và kiểm tra xem có tổn thương mạch máu hay dây thần kinh hay không. Còn vết thương ở cẳng chân thì đã được xử lý khâu dưới da.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp. ẢNH: T.T

Như Dân Việt đã thông tin, tối 28.5, nhóm ba thanh niên: Tiến, Tùng, Quang đi trên hai chiếc xe máy chạy dọc đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức. Đến đoạn gần đường ray xe lửa thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM, nhóm này bất ngờ bị hai đối tượng chạy xe máy mang biển số 52F4-9584 áp sát giật chiếc điện thoại iPhone của anh Tùng rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm anh Quang đã đuổi theo chiếc xe của hai tên này, đến trước cửa hàng Satrafoods (đoạn đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì áp sát và đạp ngã xe hai tên cướp đồng thời lao vào khống chế. Bị vây bắt, một tên cướp đã bỏ chạy vào hẻm nhỏ tẩu thoát. Bất ngờ, tên cướp còn lại bị ba thanh niên khống chế đã rút dao trong người ra đâm loạn xạ khiến anh Quang và anh Tùng bị thương nặng. Tên cướp cũng bị thương sau vụ ẩu đả. Cả ba được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

img

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc. Tên cướp bị khống chế được xác định là Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang), tên còn lại là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, quê Nghệ An).

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Chiều 29.5, đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức cùng lãnh đạo của UBND quận Thủ Đức đã chính thức họp báo thông tin về vụ việc. Đồng thời, phía Quận uỷ, UBND quận Thủ Đức đã khen khen thưởng biểu dương các cá nhân, tập thể tham gia vào vụ bắt cướp vào tối 28.5.

img

Công an quận Thủ Đức thông tin về vụ cướp chiều tối 28.5. Ảnh: C.T

Tại buổi họp báo, đại tá Lê Anh Tuấn biểu dương thành tích dũng cảm truy bắt cướp của 3 người: Dương Minh Quang (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức), Bùi Văn Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Sơn Tùng (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Quận ủy và ông Đặng Nguyễn Thanh Minh – Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đã kịp thời khen, thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể tham gia vào vụ việc.

Cụ thể, phía chính quyền UBND quận Thủ Đức quyết định khen thưởng, trao bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mức thưởng là 3 triệu đồng với 2 anh: Quang, Tiến; riêng anh Tùng mức thưởng là 5 triệu đồng. Đồng thời, khen thưởng 3 đơn vị là Công an phường Linh Chiểu, Đội cảnh sát hình sự và Đội CSGT quận Thủ Đức với mức thưởng mỗi đơn vị là 3 triệu đồng.

img

Hai thanh niên tham gia vụ bắt cướp nhận bằng khen. Ảnh: C.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem