Vụ 3 học sinh đuối nước, 1 tử vong: Bãi tắm chưa có giấy phép hoạt động

Thứ ba, ngày 01/04/2014 16:42 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ 3 học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ đuối nước vào sáng ngày 31.3, khiến em Nguyễn Quỳnh Như, (13 tuổi, tử vong do ngạt), Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khẩn trương tiến hành điều tra xử lý vụ việc.
Bình luận 0
Chiều 31.3, trao đổi với phóng viên NTNN, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập- Trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy Công an TP. Cần Thơ, cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, ông đã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với cảnh sát điều tra xử lý vụ việc.

img
Lực lượng chức năng Công an TP.Cần Thơ đang tiến hành khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Lập cho biết, bãi tắm do Công ty Cổ phần Du lịch sông Hậu (gọi tắt là Công ty sông Hậu) đưa vào hoạt động rất nguy hiểm, đoạn bãi tắm nằm ngay ngã ba sông, nước sâu. Đặc biệt đoạn sông này phương tiện thủy lớn nhỏ lưu thông nhiều, thường tàu, xuồng chạy sát mé sông, rất gần với bãi tắm. Nhất là vào buổi chiều, nước chảy mạnh, người dân mua bán về ghe xuồng chạy qua đoạn sông này rất nhiều. Trong khi đó buổi chiều người dân tắm rất đông và bơi ra xa, gần tàu thuyền đang di chuyển rất nguy hiểm.

“Với chức năng quản lý an toàn giao thông, phòng đã nhiều lần cử đoàn đi kiểm tra hoạt động an toàn giao thông của công ty thấy việc hoạt động không đảm bảo an toàn đã 3 lần nhắc nhở, thậm chí đề nghị ngưng hoạt động nhưng công ty này vẫn làm ngơ và tiếp tục hoạt động bình thường” – ông Lập nhấn mạnh.

Ông Lập cũng cho biết: Công ty sông Hậu vẫn đang trong quá trình xin phép hoạt động lĩnh vực bãi tắm chứ chưa chính thức được cấp phép. Theo quy định, trước tiên bãi tắm phải có người gác điều tiết giao thông, phải thả phao, bảng báo hiệu giao thông đầy đủ. Tuy nhiên xét về góc độ an toàn, bãi tắm nằm ngay ngã ba sông sẽ không được cấp phép vì nguy hiểm.

img
Hiện trường bãi tắm xảy ra sự cố chết đuối.

Theo tìm hiểu của phóng viên NTNN, Công ty sông Hậu có trụ sở chính tại số 209, đường 30.4, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, được Sở KHĐT TP.Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 2.6.2011, cho phép hoạt động vui chơi giải trí, bãi tắm, lướt ván kéo, chèo thuyền, phao kéo… tại bãi bồi cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Được biết, khu vui chơi thể thao dưới nước vừa được đưa vào khai thác hoạt động từ ngày 1.1.2014, bình quân mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt người đến vui chơi, giải trí.

Cũng qua tìm hiểu của phóng viên NTNN, kể từ khi đi vào hoạt động cho đến khi xảy ra sự cố, trước đó đã có nhiều cơ quan chức năng như: Đoàn kiểm tra liên ngành, Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ; Phòng Cảnh sát đường thủy TP.Cần Thơ đã kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vui chơi này.

Qua kiểm tra, phát hiện khu vui chơi này không có phương án đảm bảo an toàn giao thông được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; không có báo hiệu khu vực được phép tổ chức các hoạt động thể thao hoặc giải trí; không có báo hiệu khu vực cho phép tàu thể thao và giải trí đi lại với tốc độ cao; không có đài quan sát cứu hộ, cứu nạn; phao dây hạn chế; cờ cắm khu vực sâu…

Theo tài liệu chúng tôi có được, trong báo cáo ngày 25.3, do Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ ký gửi UBND TP.Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo về việc kiểm tra công tác đảm bảo ATGT đường thủy địa bàn thành phố, đã yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục các nội dung trên để tiếp tục hoạt động.

16 giờ cùng ngày, trao đổi qua điện thoại Ông Nguyễn Ngọc Hà- Tổng Giám đốc Công ty sông Hậu, cho biết: Ông đang đi công tác xa đã nghe nhân viên báo cáo vụ việc hiện đang trên đường về. Ông Hà nói, vì các cháu bị đuối tập thể trong khi đó nhân viên cứu hộ của công ty chỉ có 3-4 người nên không cứu hộ kịp. Hiện ông đã cử nhân viên công ty đến thăm hỏi gia đình có con em bị nạn. Vì đây là sự cố không may xảy ra. Phía công ty sẽ trao đổi với gia đình cụ thể và sẽ có hình thức hỗ trợ.

Chiều tối cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Thường – Trưởng khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết: Hiện sức khỏe của em Quỳnh Kim Ngân (12 tuổi) đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Riêng trường hợp của em Trần Khánh Linh, (12 tuổi) tình hình có chiều hướng nặng hơn, ngưng thở, phải thởi máy, hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Hồng Cẩm - Chúc Ly (Hồng Cẩm - Chúc Ly)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem