Vụ bắt cóc trẻ em tại Thanh Hóa: Nghi phạm có thể là người thân

Hồng Đức Thứ ba, ngày 28/11/2017 21:04 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ bé gái hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc vào tối 25.11 vừa qua, Bộ Công an đã cử cán bộ về phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ việc và đã xác định được nghi phạm.
Bình luận 0

Sau quá trình điều tra khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa kết hợp cùng các điều tra viên của Bộ Công an do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khoanh vùng, xác minh được nghi phạm sát hại bé gái hơn 20 ngày tuổi tại Bỉm Sơn.

img

Khu vực bãi rác, nơi phát hiện ra thi thể cháu bé.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, nghi phạm vụ án được xác định là một người thân trong gia đình anh Lê Hữu Thuận và chị Lê Thị Thanh Huyền (bố mẹ ruột cháu bé).

Hiện, cảnh sát đang tạm giữ người này để tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác điều tra, phá án, danh tính nghi phạm chưa được công khai trong thời điểm này.

Cơ quan công an đang tích cực củng cố chứng cứ điều tra để thông tin chính thức về thủ phạm đã sát hại cháu bé.

Cuối giờ chiều nay, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an Thanh Hóa cho biết, có thể sáng mai, Công an Thanh Hóa sẽ chính thức thông tin về vụ việc với báo chí.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19h, ngày 25.11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (ở số 124, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em táo tợn.

img

Nhiều người tập trung tại nhà anh Thuận, phía trong cơ quan công an khẩn trương thu thập thông tin, làm rõ vụ việc.

Trong lúc bà Phạm Thị Xuân (mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái (con anh Thuận và chị Huyền, sinh ngày 3.11.2017) thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam và một nữ xông vào nhà, dùng dao không chế rồi cướp cháu bé.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Đến khoảng gần 10h ngày 27.11, bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ngụ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đi nhặt rác tại bãi rác thuộc phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) phát hiện thi thể một bé gái bỏ trong bao tải nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an Thanh Hóa xác định thi thể bé gái hơn 20 ngày tuổi bị sát hại cách hiện trường chính khoảng 10km.

Sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính nạn nhân cháu bé, phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều 27.11, Cơ quan công an đã mời gia đình anh Lê Hữu Thuận lên nhận dạng thi thể bé gái nêu trên. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết luận chính thức từ kết quả giám định ADN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem