Vụ Bí thư xã giết cháu: Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người

Duy Hậu Thứ ba, ngày 18/08/2020 18:32 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng Đỗ Văn Minh - nguyên Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người trước khi ra tay sát hại cháu vợ để dựng ra cái chết của chính mình.
Bình luận 0

Ngày 18/8, theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông, cơ quan này đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (SN 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Ông Minh bị khởi tố thêm 2 tội danh là Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản.

Vụ Bí thư xã giết cháu: Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Minh.

Đối với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã làm rõ, ông Minh có một khoảng tiền nợ lên đến hơn 23 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.

Theo đó, ngày 4/1, ông Minh đã hẹn anh N.V.H và anh N.H.P ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lên TP.Gia Nghĩa để làm hợp đồng đặt cọc mua bán 35ha đất. Ông Minh thỏa thuận sẽ có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xin cấp phép dự án chăn nuôi heo.

Vụ Bí thư xã giết cháu: Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người - Ảnh 2.

Hiện trường giả do đối tượng Đỗ Văn Minh tạo ra.

Mức giá hai bên thỏa thuận mua bán là 430 triệu đồng/ha. Ngay sau khi thỏa thuận, hai người mua đất đã chuyển cho ông Minh 3 tỷ đồng để đặt cọc. Tuy nhiên sau đó, ông Minh không thực hiện thỏa thuận.

Trước đó, khoảng đầu tháng 11/2019, ông Minh biết được một công ty ở TP.Đà Lạt chuẩn bị thu mua khoảng 50ha đất tại xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) với giá 2 tỷ đồng/ha để làm dự án trồng hoa. Lúc này, ông Minh nói với anh L.V.B (anh trai của chị L.T.N, trú tại Hà Nội) rằng ông có thể mua đất giá rẻ hơn rất nhiều, rồi bán lại kiếm lời. Tin lời, anh B trao đổi lại với chị mình. Sau đó, chị N đã liên hệ với ông Minh và chuyển 10 tỷ đồng để nhờ ông Minh mua đất. Nhận số tiền này, ông Minh đã dùng để mua bán cà phê trực tuyến và trả nợ.

Một trường hợp khác cũng bị ông Minh chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng là bà H.T.T (trú tại Lâm Đồng). Cũng với chiêu thức có thể mua đất giá rẻ, bà T đã tin tưởng chuyển 2,6 tỷ đồng cho ông Minh. Tuy nhiên, ông Minh không mua đất cho bà T và cũng không trả lại tiền.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định từ tháng 6/2016 - 3/2020, ông Minh đã vay hơn 8 tỷ đồng của 13 người khác.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản, cơ quan điều tra xác định, chiếc xe bán tải mà ông Minh đốt cùng xác người cháu vợ để tạo hiện trường giả là tài sản thế chấp tại một ngân hàng với số tiền gốc hơn 97 triệu đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 4/5, tại xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long (Đắk Nông), người dân đã phát hiện thi thể một người bị cháy đen cùng một chiếc xe bán tải. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chiếc xe là của ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà. Nạn nhân sau đó cũng được xác định là ông Đỗ Văn Minh.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện đây là một "màn kịch" do ông Đỗ Văn Minh tạo ra. Mục đích của việc dựng lên "màn kịch" này của ông Minh là nhằm xóa hết nợ nần và để vợ con được hưởng tiền bảo hiểm.

Để thực hiện ý đồ, ban đầu, đối tượng đã vào nghĩa địa ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long đào lấy một thi thể mới chôn. Tuy nhiên, sau khi đào gần tới nơi, ông Minh dừng lại.

Đến ngày 3/5, ông Minh đến nhà rẫy của người cháu là anh Trần Nho Vương đang ở, làm thuê tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long. Đêm đó, ông Minh đã cùng cháu uống bia, rồi ngủ cùng nhau.

Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau, ông Minh đã thức dậy và sát hại cháu mình. Sau đó, đối tượng đã dùng thi thể của cháu mình để tạo hiện trường một vụ tai nạn dẫn đến cháy xe, mà nạn nhân chính là mình. Tuy nhiên, việc này đã không thể qua mắt được cơ quan điều tra, ông Minh bị bắt sau đó vài ngày khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Đến nay, ông Minh bị cơ quan điều tra khởi tố 4 tội danh là Giết người, Xâm phạm mồ mả, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem