Vụ học sinh bỏ học vì dồn trường: Phụ huynh đồng ý cho con đến trường

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 13/10/2014 09:50 AM (GMT+7)
Báo NTNN số 237/2014 có bài phản ánh người dân ở làng Văn Hà (xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) không cho con đi học cả năm trời vì phản đối dồn điểm trường lẻ và trường chính.
Bình luận 0

Ngày 10.10, ông Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Quang Sơn thông tin, người dân đã cho con em mình đi học tại điểm trường chính.

img Học sinh làng Văn Hà đang tập trung ở điểm trường lẻ.

 

Trước đó, năm học 2013 - 2014, có 53 em lớp 1, 2, 3 ở làng Văn Hà bị phụ huynh bắt ở nhà để gây sức ép lên nhà trường và chính quyền địa phương phản đối sáp nhập điểm trường ở làng Văn Hà vào điểm chính Trường Tiểu học Quang Sơn. Lý do là điểm trường chính quá xa nhà, mất thời gian, tốn kém tiền xăng xe đi lại... Tiếp đến, đầu năm học 2014 - 2015, những phụ huynh này tiếp tục phản đối chủ trương sáp nhập trường, không cho con em đi học. Đặc biệt, những phụ huynh này còn đưa con em của họ đến Sở GDĐT, UBND tỉnh Nghệ An để kiến nghị mở lại điểm lẻ Trường Tiểu học Quang Sơn tại làng Văn Hà.

Sau "cuộc chiến" kéo dài hơn 1 năm ròng rã, ngày 7.10, ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đối thoại trực tiếp với đại diện phụ huynh ở làng Văn Hà. Qua giải thích, ông Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ cố gắng giải quyết những khó khăn của người dân như làm đường, cấp xe đạp, miễn phí tiền ăn bán trú trong vòng 2 năm... Sau cuộc đối thoại, vướng mắc đã được giải quyết, 53 học sinh làng Văn Hà đã được bố mẹ cho đến lớp ở điểm trường chính tiếp tục học tập từ ngày 9.10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem