Bộ Công an đề xuất bỏ án tử hình với tội tham ô tài sản và nhận hối lộ
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở luật hiện hành, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre, ngày 7/3, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án "Hành hạ người khác".
Theo kết quả giám định, bé trai bị mẹ kế đánh là L.M.T, học sinh lớp 1 Trường tiểu học 2 Lợi An (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) có tỷ lệ thương tật 4%.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.
Như đã đưa tin, ngày 22/2, thầy cô Trường Tiểu học Lợi An 2 thấy bé trai có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện hơn 20 vết bầm tím trên người. Nhà trường đã báo chính quyền địa phương về vụ việc.
Qua xác minh bước đầu cho thấy, trước đó, bé T lấy trộm 20.000 đồng của cha chị H.M.N (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An). Biết được, chị này tức giận nên dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của con chồng. Công an xã Lợi An lập biên bản vụ việc và đưa bé trai bị đánh đi giám định thương tích.
Theo chính quyền xã Lợi An, cha của bé trai bị đánh là ngư phủ, thường đi theo ghe biển nên để con ở nhà cho chị N chăm sóc. Vợ chồng chị N có một con chung.
"Bước đầu chị N thừa nhận hành vi đánh con chồng, tuy nhiên chị này cho biết đó chỉ là hành động tức giận nhất thời. Chị N cũng đã làm cam kết không tái phạm. Hiện tinh thần của bé trai ổn định, đi học bình thường", ông Chương cho biết thêm.
Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Lợi An triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ đối với cháu T theo quy định.
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu T để tiếp tục đi học và đưa cháu đi khám tổng quát các vết thương.
Hiện, vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre đang được Công an huyện Trần Văn Thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bà Trương Mỹ Lan khẳng định 50.000 tỷ đồng trong tổng số 61.000 tỷ đồng SCB sử dụng để tái cơ cấu là tài sản cá nhân bà cho vay, không phải tiền chiếm đoạt như cáo buộc.
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở luật hiện hành, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ.
Võ Văn Út đã mua 1 cây rựa rồi chạy xe máy đến nhà một người tên Thòi để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, sau đó đến 1 quán bán hàng giải khát đập phá tài sản rồi chửi bới cán bộ công an.
Nguyễn Việt Triều - Phó Chi cục Biển - Hải đảo và Kiểm ngư Cà Mau cùng một cán bộ khác bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng.