Vụ nhóm côn đồ đánh người ở Hà Nội: Tang vật bị mất, ai chịu trách nhiệm?

Minh Hiếu Thứ bảy, ngày 21/09/2019 12:13 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án nhóm thanh niên đánh người dân ở phường Trúc Bạch và đang định giá tài sản là tang vật vụ án bị thiệt hại để lấy căn cứ.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 17/6/2019, gia đình bà Bùi Thị Tuyết Oanh, sinh năm 1958, số 7 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội do xảy ra mâu thuẫn với gia đình bà Nguyễn Thị Bích (hàng xóm) đã liên tiếp bị một nhóm thanh niên mang theo tuýp sắt, hung khí xông vào nhà đe doạ, gây áp lực, đánh ông Nguyễn Văn Bảo (chồng bà Oanh) bằng vỏ chai bia và tuýp sắt khiến ông Bảo bị thương tích phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, đến ngày 20, 23, 26/6/2019, nhóm người này còn tiếp tục sang nhà bà Oanh để đánh nhân viên nhà bà Oanh, gây mất trật tự công cộng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình vẫn chưa có kết luận điều tra, khởi tố vụ án khiến người dân hoang mang.

img

Hình ảnh vụ việc xảy ra ngày 12/6/2019.

Đáng chú ý, vụ việc đang trong quá trình điều tra thì bất ngờ phát hiện tang chứng liên quan tới vụ án bị biến mất. Ngay sau đó, con trai bà Bùi Thị Tuyết Oanh là anh Nguyễn Bảo Trung đã làm đơn trình báo tới Công an Quận Ba Đình và Công an phường Trúc Bạch.

Anh Nguyễn Bảo Trung Trung cho rằng, gia đình đã trình báo và kiến nghị về hành vi đập phá tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị Bích và con trai Nguyễn Tuấn Đức – chủ quán Caffe Chuông Vàng từ nhiều năm nay. Tài sản bao gồm: ô, bạt, bàn ghế, tủ, tường, tủ bánh, xe máy, camera … Tuy nhiên, công an phường Trúc Bạch, công an quận Ba Đình không thực hiện việc niêm phong, bảo vệ hiện trường, niêm phong vật chứng. Ngày 12/09/2019, chiếc tủ bánh là vật chứng trong sự việc bà Bích đập phá trước đó vào ngày 26-30/7/2019 đã bị mất, không còn nguyên vẹn tại hiện trường.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị về việc niêm phong, bảo vệ hiện trường, niêm phong vật chứng, trong ngày 12/9, Cơ quan chức năng quận Ba Đình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc trộm cắp tài sản tại số nhà 7 đường Thanh Niên, P.Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Tại hiện trường xác định mất 1 túi khung kim loại, ốp kính, ốp đá và chiếc tủ như anh Trung mô tả có kích thước khoảng 140x90x120cm. Đây chính là chiếc tủ bị đập phá vào 2 ngày 26/7/2019 và 30/7/2019.

Liên quan tới sự việc trên trao đổi với PV Dân Việt, Trưởng Công an quận Ba Đình, Đại tá Nguyễn Trọng Thái cho biết: “Hiện nay, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Sáng 20/9, chúng tôi đang định giá tài sản là tang vật vụ án bị thiệt hại để lấy căn cứ”. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình tiết có dấu hiệu phi tang tang vật vụ án, Đại tá Nguyễn Trọng Thái từ chối trả lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem