Vụ phá vườn quốc gia để thi công đường: Đề nghị phản hồi bằng văn bản cho Báo Dân Việt

Ngọc Giàu Thứ hai, ngày 14/02/2022 17:31 PM (GMT+7)
Ngày 14/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Lắk chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông san ủi trái phép hơn 15ha rừng đặc dụng mà Báo Dân Việt đã phản ánh.
Bình luận 0

Trước đó, Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, dù chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, nhưng đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã san ủi trái phép hơn 15ha rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Đoạn đường trên thuộc địa giới hành chính xã Bông Krang, huyện Lắk.

Vụ phá vườn quốc gia để thi công đường: Đề nghị phản hồi bằng văn bản cho Báo Dân Việt  - Ảnh 1.

Hơn 15ha rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Yang Sin bị phá để thi công đường khi chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - Ảnh: N.G

Dự án do Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) làm đại diện chủ đầu tư. Hiện trường cho thấy diện tích rừng nói trên đã bị đào bới, san lấp, nhiều cây rừng bị vùi lấp...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Lắk và Sở NNPTNT Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung và phản hồi bằng văn bản cho Báo điện tử Dân Việt; đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem