Vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương giải Karate: Trọng tài không xử ép, HLV thiếu trung thực

Ngọc Linh Thứ hai, ngày 26/08/2024 19:25 PM (GMT+7)
Sau khi có giải trình từ các bên liên quan vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương tại Giải Karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024, cơ quan chức năng kết luận trọng tài không xử ép, HLV không trung thực khi báo VĐV chấn thương.
Bình luận 0

HLV không trung thực khi báo VĐV Karate bỏ cuộc vì chấn thương

Những ngày qua, dư luận xôn xao khi ông Nguyễn Mạnh Dương - phụ huynh VĐV Nguyễn T.M (sinh năm 2013) quận Tân Bình (TP.HCM) tố "nhường" huy chương và tổ trọng tài trận chung kết kumite nữ 10 - 11 tuổi hạng cân 45 kg của Giải năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 đã xử "ép" khiến con ông thua cuộc.

Ông Dương cho rằng HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm đã ép VĐV Nguyễn T.M rút lui để nhường huy chương cho đối thủ. Sau đó, dù được tiếp tục thi đấu, nhưng theo ông Dương, các trọng tài đã có hành vi không công tâm, thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Vụ việc này khiến dự luận dậy sóng và các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc.

Vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương: Trọng tài không xử ép, HLV thiếu trung thực - Ảnh 1.

Vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương tại Giải Karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024, cơ quan chức năng kết luận: Trọng tài không xử ép, HLV thiếu trung thực. Ảnh; Lê Giang

Hôm nay 26/8, sau khi có giải trình từ các bên liên quan vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương tại Giải Karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP.HCM đã có kết luận như sau:

Bà Mộng Tâm báo bỏ cuộc do VĐV chấn thương và có ký tên vào schema xác nhận xin bỏ cuộc. Điều này thì bà Tâm đã vi phạm điều lệ giải, không trung thực khi thông báo.

Đối với trọng tài chính, ông Trình Dương Khánh Thành đã vội vàng tuyên bố bỏ cuộc của VĐV Nguyễn T.M. (Tân Bình) khi bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thông tin xin bỏ cuộc mà chưa thực hiện các bước cần thiết để xác định "lý do chính đáng".

Bởi, việc 1 VĐV chấn thương bỏ cuộc cần có giấy nhập viện sau chấn thương, hoặc ban tổ chức cần yêu cầu tổ y tế giải kiểm tra, xác nhận chấn thương của VĐV.

Do đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP.HCM cho biết sẽ có kiến nghị Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM xử lý nghiêm việc này. 

Phía Trung tâm Văn hoá và Thể thao quận Tân Bình đã lần lượt làm việc với HLV trưởng Nguyễn Thị Mộng Tâm, HLV Gia Như (người trực tiếp huấn luyện VĐV Nguyễn T.M) và ông Nguyễn Mạnh Dương - phụ huynh VĐV Nguyễn T.M. HLV trưởng Nguyễn Thị Mộng Tâm báo cáo khẳng định không có việc mua bán huy chương, không nói câu "Quận Bình Thạnh họ ít huy chương họ xin, mình (Tân Bình) nhiều nên cho họ 1 cái". 

Vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương: Trọng tài không xử ép, HLV thiếu trung thực - Ảnh 2.

Một tình huống thi đấu tại Giải Karate năng khiếu trẻ TP.HCM. Ảnh; Lê Giang

HLV Mộng Tâm thừa nhận có nói rằng nếu bé có đánh thì cũng thua. Trong khi đó ông Nguyễn Mạnh Dương khẳng định những điều mà mình tố cáo, phản ánh là đúng sự thật và sẵn sàng đối chất với HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm.

Tổ trọng tài trung lập xác định kết quả trước đó là chính xác

Chiều 26/8, Liên đoàn Karate TP.HCM đã gửi văn bản trả lời công văn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP.HCM về việc nhờ thành lập tổ trọng tài trung lập, dựa trên clip mà phụ huynh đưa lên mạng để chấm lại và so sánh với kết quả tổ trọng tài của giải đã chấm.

Theo đó, Liên đoàn Karate TP.HCM kết luận: "Căn cứ thông báo số 1, trích điều 13 Liên đoàn Karate thế giới năm 2024, trích điều 9 Điều lệ giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024, kết luận: kết quả trận đấu với tỷ số VĐV đai xanh (Nguyễn T.M) là 3 điểm, VĐV đai đỏ là 11 điểm, chênh lệch 8 điểm. VĐV đai đỏ giành thắng cuộc là đúng theo luật Thi đấu. 10/10 tình huống phản ánh theo đơn là không chính xác".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem