Vụ tàu 67 nằm bờ 2 năm: Doanh nghiệp đóng tàu thua kiện kháng án

Trương Hồng Thứ hai, ngày 18/09/2017 18:16 PM (GMT+7)
Sau khi bị thua kiện đợt xét xử sơ thẩm, doanh nghiệp đóng tàu Bảo Duy đã có hồ sơ kháng án thúc phẩm. Về phía ngư dân, dù TAND TP Tam Kỳ đã tuyên thắng kiện, nhưng ngư dân Liên phải tiếp tục đau đớn chờ tòa phân xử lần hai.
Bình luận 0

Chiều (18.9), trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thẩm phán Đinh Tấn Long - TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Công ty đóng tàu Bảo Duy (Đà Nẵng) đã có đơn kháng án xung quanh vụ thua kiện sơ thẩm đối với ngư dân Trần Văn Liên (trú xã Bình Mình, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

“Sau khi bị thua kiện, Cty Bảo Duy đã chính thức có đơn kháng án không đồng ý bồi thường, họ đề nghị Công ty CP Tập đoàn Liên Á (đơn vị bán máy tàu cho ngư dân Liên) phải bồi thường chứ đơn vị không có lỗi nên không bồi thường. Hiện TAND TP Tam Kỳ đã nhận đơn và sau 31 ngày kể từ ngày TAND TP Tam Kỳ tuyên án sẽ chuyển hồ sơ lên TAND tình Quảng Nam để xét xử phúc thẩm” - ông Long nói.

img

Tàu sắt trị giá 16 tỷ đồng của ngư dân Liên bị hỏng máy nằm bờ 2 năm, dù tòa tuyên ông thắng biện nhưng nay doanh nghiệp đóng tàu tiếp tục kháng án

Ngư dân Trần Văn Liên chia sẻ: “Tôi quá đau đầu với vụ kiện này rồi, dù được tòa án tuyên thắng nhưng đến nay doanh nghiệp đóng tàu kháng án thì không biết chừng nào tôi mới có tàu để vươn khơi đây, nợ nần chồng chất chưa trả xong bây giờ lại mệt mỏi theo mãi vụ kiện hơn 2 năm nay. Tôi chỉ mong sao sớm có tàu để vươn khơi thôi…”.

img

Ngư dân Trần Văn Liên đau đớn cho chiếc tàu bị nằm bờ 2 năm, nợ nần chồng chất

Trước đó, ngày 30.8, TAND TP Tam Kỳ, đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ kiện của ngư dân Trần Văn Liên khởi kiện hai doanh nghiệp gồm: Công ty CP đóng tàu Bảo Duy (đơn vị đóng tàu) và Công ty CP Tập đoàn Liên Á (đơn vị bán máy). Và HĐXX đã tuyên phần thắng cuộc thuộc về ngư dân Trần Văn Liên và yêu cầu Cty Bảo Duy phải bồi thường thiệt hại với số tiền 2,8 tỷ đồng (tổng số tiền mua máy) cho ngư dân Liên vì máy chính hỏng lỗi chính thuộc về Cty Bảo Duy vì tự ý cho tàu chạy thử khi không có kỹ thuật máy của Cty Liên Á. Ngoài tiền bồi thường ra, HĐXX còn yêu cầu Cty Bảo Duy phải hoàn trả lại án phí cho ngư dân Liên đã nộp trước đó.

Như Dân Việt thông tin, ngư dân Trần Văn Liên (51 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chủ tàu sắt Qna-94679TS thuộc Nghị định 67 trị giá 16 tỉ đồng gần 2 năm nay vẫn án minh bất động tại bờ biển Thọ Quang (TP Đà Nẵng). Việc tàu nằm bờ do hỏng máy này khiến gia đình ông Liên lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, nên ông quyết định đưa doanh nghiệp đóng tàu và bán may cho ông ra TAND TP Tam Kỳ để nhờ công lý đòi lại quyền lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem