Vụ thu phí giữ xe vi phạm 12,8 triệu đồng tại TP.HCM:Có ai "bảo kê" không?

Quang Phương Thứ năm, ngày 14/05/2020 14:39 PM (GMT+7)
Chủ chiếc xe bị thu phí tạm giữ 12,8 triệu đồng cho 64 ngày giữ xe gây xôn xao dư luận trong những ngày qua đã làm đơn “phản pháo” lại UBND, CA quận Bình Tân.
Bình luận 0

Ngày 14/5, ông Lưu Chí Thanh (SN 1982, Bình Tân, TP.HCM), chủ xe ô tô mang biển số 51C -67180 (chiếc xe bị thu phí tạm giữ gần 13 triệu đồng, gây xôn xao dư luận thời gian qua) đã có đơn khiếu nại gửi công an (CA) quận Bình Tân, UBND quận Bình Tân. Nội dung khiếu nại là ông không đồng ý với văn bản trả lời báo chí của UBND quận Bình Tân ký ngày 13/5.

Vụ thu phí giữ xe vi phạm gần 13 triệu đồng tại Bình Tân (TP.HCM) Chủ xe “phản pháo”  - Ảnh 1.

Phiếu thu phí giữ xe - ảnh CTV

Được biết, ngày 13/5, UBND quận Bình Tân đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí "về các nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc thu phí giữ xe vi phạm của Công ty TNHH Vinh Bảo".

Trong văn bản này, UBND quận cho biết theo báo cáo của CA quận, thì CA quận không có hợp đồng với bãi xe tư nhân để giữ xe vi phạm hành chính; từ trước đến nay CA quận không tiếp nhận phản ánh của người dân về Công ty TNHH Vinh Bảo thu tiền phí gửi xe vượt quá mức quy định, chỉ nắm thông tin khi báo chí phản ánh.

Về trường hợp xe của ông Lưu Chí Thanh, báo cáo của CA quận cho biết, vào ngày 1/3 tại phường Bình Trị Đông A có xảy ra tai nạn giao thông do xe ô tô biển số 51C-67180 gây ra. CA quận đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô trên và trong quá trình tiếp nhận, tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, do kho tạm giữ phương tiện của CA quận quản lý không còn chỗ lưu giữ nên ông Lưu Chí Thanh hợp đồng với bãi xe của Công ty TNHH Vinh Bảo phường Tân Tạo để giữ xe tránh bị hư hỏng trong quá trình điều tra xử lý.

Ông Lưu Chí Thanh cho biết, không phải tự nhiên tài xế xe của ông đem xe đến gửi ở bãi xe Công ty TNHH Vinh Bảo: "Sau khi CA quận Bình Tân đến điều tra hiện trường, có hướng dẫn tài xế bên tôi (tên Trần Thiện Đức) đưa xe về bãi xe của Công ty TNHH Vinh Bảo. Lúc chạy xe vào bãi, tài xế có đi cùng với một dân quân. Đến nơi, nhân viên hướng dẫn tài xế chạy xe vào bãi rồi ra đưa chìa khóa xe. Sau đó, tài xế thấy có một người mặt áo cảnh sát giao thông đi xe máy đến đón anh dân quân kia. Ngày 4/5, Công an quận gọi tôi lên lấy xe về. Khi đến nơi, chủ bãi xe yêu cầu tôi thanh toán số tiền 12,8 triệu đồng cho 64 ngày giữ xe (200.000 đồng/ngày). Thấy giá không hợp lý, tôi thắc mắc, bà Mến (chủ bãi xe) nói đây là bãi xe của quận, có thắc mắc gì cứ gọi điện lên gặp anh Phong (phó trưởng công an quận). Sau đó, tôi đóng tiền, lấy xe và cầm biên nhận về".

Vụ thu phí giữ xe vi phạm gần 13 triệu đồng tại Bình Tân (TP.HCM) Chủ xe “phản pháo”  - Ảnh 2.

Bãi giữ xe Vinh Bảo - nơi xe của ông Lưu Chí Thanh bị thu gần 13 triệu đồng tiền giữ xe - Ảnh: Quang Phương

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt liên hệ với ông Nguyễn Thanh Phong, phó trưởng công an quận Bình Tân nhưng ông này cho biết đang bận họp và đề nghị chúng tôi liên hệ đội điều tra tổng hợp công an quận để được cung cấp thông tin.

Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt tại trụ sở CA quận Bình Tân thì không gặp được người có chức năng trả lời. Tiếp đó, chúng tôi được một phụ nữ mặc trang phục công an và đề nghị chúng tôi viết nội dung cần trao đổi vào giấy để lãnh đạo công an quận trả lời sau.

Vụ thu phí giữ xe vi phạm gần 13 triệu đồng tại Bình Tân (TP.HCM) Chủ xe “phản pháo”  - Ảnh 3.

Biên bản trả xe có tên tuổi và chữ ký của cán bộ điều tra CA quận Bình Tân - Ảnh: Quang Phương

Điểm đáng chú ý là CA quận Bình Tân nói không "liên quan" đến bãi xe Vinh Bảo nhưng trong biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu mà ông Lưu Chí Thanh dùng để lấy xe ra khỏi bãi, lại có tên tuổi và chữ ký của ông Nguyễn Nhật Tân, cán bộ điều tra CA quận Bình Tân!?

Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Theo dõi thông tin từ báo chí đăng tải thì công an quận Bình Tân đã xử lý việc tạm giữ phương tiện vi phạm như vậy là sai quy định. Xe vi phạm bị tạm giữ tối đa không quá 60 ngày (xe của ông Lưu Chí Thanh giữ 64 ngày) và cơ quan công an phải mang xe về kho bãi của công an để giữ, không có quy định nào cho phép gửi xe vi phạm ở kho bãi của tư nhân bên ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem