WHO cảnh báo sẽ thêm 700.000 ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu

Tuấn Anh (theo Alzaeera) Thứ tư, ngày 24/11/2021 08:48 AM (GMT+7)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu sẽ vượt qua 2 triệu người vào tháng 3 khi châu lục này chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới không ngừng gia tăng.
Bình luận 0
WHO cảnh báo sẽ thêm 700.000 ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu  - Ảnh 1.

WHO đã cảnh báo rằng châu Âu vẫn "nằm trong tầm kiểm soát" của đại dịch Covid-19 và số người chết ở châu lục này có thể lên tới 2,2 triệu người trong mùa đông này nếu xu hướng hiện tại tiếp tục.

WHO cho biết rằng 700.000 người châu Âu khác có thể tử vong trước ngày 1/3, ngoài ra 1,5 triệu người khác phải chống chọi với virus.

WHO cũng dự báo tình trạng "căng thẳng cao hoặc cực độ trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) ở 49 trong số 53 quốc gia từ nay đến ngày 1 tháng 3 năm 2022".

Nguyên nhân Châu Âu quay trở lại là tâm chấn của đại dịch được cho là do việc tiêm phòng vaccine chậm chạp ở một số quốc gia, trong bối cảnh biến thể Delta rất dễ lây lan, thời tiết lạnh hơn khiến người dân di chuyển trong nhà trở lại và việc nới lỏng các hạn chế.

Sự gia tăng đã chứng kiến Áo trở lại tình trạng phong tỏa trong tuần này, trong khi Đức và Hà Lan sẵn sàng công bố các hạn chế mới.

Ở Liên minh Châu Âu, 67,7 % dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Nhưng tỷ lệ khác nhau giữa các quốc gia, với mức thấp ở nhiều quốc gia phía đông. Chỉ 24,2% người Bulgaria được tiêm chủng đầy đủ, so với 86,7% ở Bồ Đào Nha.

Theo dữ liệu của WHO, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu đã tăng vào tuần trước lên gần 4.200 ca mỗi ngày, tăng gấp đôi so với 2.100 ca tử vong mỗi ngày vào cuối tháng 9.

WHO cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng bảo vệ chống lại lây nhiễm và nhiễm ở thể nhẹ do vaccine đang giảm dần.

Một số quốc gia, bao gồm Hy Lạp, Pháp và Đức, đang tiến tới việc yêu cầu tiêm mũi thứ ba cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. 

Trong khi đó, Áo đã đóng cửa các cửa hàng, nhà hàng và chợ lễ hội vào ngày 22/11, những hạn chế mạnh mẽ nhất được thấy ở Tây Âu trong nhiều tháng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng Đức không làm đủ để kiềm chế làn sóng đại dịch thứ tư "rất kịch tính".

Với việc các giường chăm sóc đặc biệt được lấp đầy nhanh chóng và tỷ lệ mắc hàng tuần ở mức cao nhất là 399,8 ca nhiễm mới trên 100.000 người, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Đức đã ra lệnh đóng cửa mới, bao gồm cả việc đóng cửa các chợ Giáng sinh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem