World Cup 2014: Du khách thấp thỏm đến Brazil

Thứ hai, ngày 09/06/2014 15:41 PM (GMT+7)
World Cup 2014 chỉ còn đếm từng ngày. Trong những ngày tới, lượng khách nước ngoài đổ về xứ Samba xem bóng đá sẽ rất lớn. Tuy nhiên, có những cảnh báo cho thấy du khách cần thận trọng nếu không muốn tiền mất tật mang…
Bình luận 0

Nếu bị cướp thì đừng có hét

“Nếu bị cướp thì đừng có gào thét hay chống cự”, đó là lời khuyên của cảnh sát Brazil đối với các du khách đến xem bóng đá. Hè này dự kiến có 3,7 triệu du khách đến 12 thành phố của Brazil xem World Cup và khoảng 600.000 người đến từ nước ngoài.

Dù lực lượng cảnh sát của Brazil và thêm cả quân đội cũng tham gia giữ gìn an ninh nhưng họ không thể đủ tai mắt để ngó ngàng mọi ngóc ngách của thành phố, nhất là những khu ổ chuột. Hơn nữa, nhiệm vụ của lực lượng an ninh tại Brazil là lo ngăn chặn bọn khủng bố chứ họ không chú trọng lắm bọn cướp vặt.

img
Cảnh sát Brazil tuần tra khu ổ chuột để đảm bảo an ninh.

Tuy nói là cướp vặt nhưng bọn này lại cực kỳ manh động, chúng sẵn sàng ra tay nếu nạn nhân tỏ ý chống cự hay bất hợp tác. Keven Raub - một người ở Sao Paulo chuyên viết hướng dẫn du lịch cho du khách khuyên: “Tôi chưa nghe nói về lời khuyên “đừng la” nhưng đó là điều mà bạn nên theo. Nhiều người ở đây đã bị sát hại khi ba lô vẫn đeo trên người và số khác bị giết chỉ vì làm bọn cướp giận dữ. Chúng không cướp được thứ chúng muốn thì chúng sẽ giết bạn. Tốt nhất là đừng phản kháng”.

Một lời khuyên nữa từ cảnh sát là các du khách đừng bao giờ mang những thứ trang sức đắt tiền trên người vì như vậy không khác gì mời mọc bọn cướp để ý bạn như con mồi. Chúng có thể theo dõi, rình mò theo bạn cả ngày để chờ cơ hội tốt ra tay. Tốt nhất là nên đi ra phố khi đông người và tuyệt đối tránh những con hẻm vắng đầy bất an.

Tất nhiên, việc đi trên phố đông sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn khỏi bị cướp và đe dọa tính mạng. Nhưng đường phố đông đúc cũng đầy bọn bất lương hành nghề cướp giật. Lời khuyên nữa của cảnh sát Brazil là đừng có dại giơ máy ảnh hay điện thoại đắt tiền ra vì bạn có thể bị giật khỏi tay bất thình lình. Khi nhận ra thì kẻ cướp đã lẩn rất nhanh trong đám đông với sự hỗ trợ của đồng bọn và bạn không tài nào đuổi theo được chúng.

Chuẩn bị tinh thần bị “chặt chém”

Một điều nữa mà các du khách được cảnh báo để họ khỏi bị sốc khi tới Brazil là nạn “chặt chém” du khách. Brazil là nước vẫn có nhiều người sống nghèo khổ với mức thu nhập vài USD/ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là vật giá dành cho du khách ở mức thấp. Ngược lại, nó rất cao và còn cao hơn ở Anh hay Mỹ.

Lời khuyên nữa của cảnh sát Brazil là đừng có dại giơ máy ảnh hay điện thoại đắt tiền ra vì bạn có thể bị giật khỏi tay bất thình lình. Khi nhận ra thì kẻ cướp đã lẩn rất nhanh trong đám đông...

Chẳng hạn một chiếc bánh pizza được bán tại Rio hiện giờ lên tới 35 USD, một chiếc hamburger pho mát giá 17 USD. Mức giá đó khiến nhiều du khách phải đắn đo trước khi muốn ăn cho đỡ sôi bụng vì thật sự giá đắt hơn nhiều so với ở Mỹ hay Tây Âu. Ngoài ra, giá phòng khách sạn cũng không hề rẻ khi một phòng tàng tàng cũng mất 450 USD/đêm.

Một tay du lịch bụi người Na Uy nói với phóng viên Hãng tin AFP rằng: “Đồ ăn nhanh ở đây đắt đỏ nhưng chất lượng thì rất tệ. Song bạn chẳng thể lựa chọn được nhiều. Nói chung, nếu tằn tiện thì cũng phải tiêu khoảng 700 USD/ngày tại Brazil”. Cũng có thể tìm cách tiết kiệm chi phí xuống thấp hơn nếu chịu khó đến các khu ổ chuột tại Brazil trọ với giá ăn ở phải chăng hơn nhiều. Nhưng khi đó thì phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh cao hơn. Quả là khó cho các cổ động viên đến Brazil dịp này!

Nông thôn Ngày nay (Anh Tú)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem