Xe chờ sang tên, mua biển giả “ngũ quý 9” gắn chạy... cho oai!

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 05/08/2022 09:02 AM (GMT+7)
Công an thành phố Hà Tĩnh đã điều tra, xác định được chủ xe ô tô mang biển giả "ngũ quý 9" siêu VIP gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Chiều 4/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện 1 xe ô tô gắn BKS 38A-999.99 lưu thông vào đêm 3/8/2022 gần khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Do đầu biển số ở Hà Tĩnh chưa cấp đến đầu 9 nên biển số trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nhận được thông tin, chiều 4/8, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Hương Khê nhanh chóng xác định được phương tiện và người điều khiển phương tiện nói trên tại địa bàn xóm 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê - theo CAND.

Xe chờ sang tên, mua biển giả “ngũ quý 9” gắn chạy cho oai - Ảnh 1.

L.V.Q (SN 1993) cầm biển số giả tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Thông tin từ Báo Hà Tĩnh: Chủ nhân chiếc xe mang biển "ngũ quý 9" giả là L.V.Q (SN 1993, ở thôn 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê).

Làm việc với cơ quan chức năng, L.V.Q cho biết, mua xe ô tô này tại 1 gara ở tỉnh Hải Dương vào ngày 14/7/2022, đăng ký biển kiểm soát cũ 14A-356.45.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô nói trên đã được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số vào ngày 2/8/2022.

Trong thời gian chờ làm thủ tục sang tên chuyển chủ, L.V.Q đã tìm hiểu trên mạng và đặt mua biển kiểm soát 38A-999.99 qua một trang Facebook để sử dụng từ ngày 31/7/2022 đến nay.

Vào 21h30 tối 3/8, L.V.Q điều khiển chiếc xe gắn biển ngũ quý 9 giả, chở con trai của 1 người bạn xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, đến 22h45 thì di chuyển về huyện Hương Khê.

Xe chờ sang tên, mua biển giả “ngũ quý 9” gắn chạy... cho oai! - Ảnh 4.

Chiếc xe được L.V.Q gắn biển giả để lưu thông vào tối 3/8. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Theo BVPL: Làm việc với Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Hà Tĩnh, Q cho biết mục đích đặt BKS giả ngũ quý 9 lắp lên xe là “để chạy cho oai”. Hiện Q đã thừa nhận hành vi của bản thân là sai. Không những thế, Lữ Văn Q không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Hiện Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt Q 16 triệu đồng. Trong đó, xử phạt lỗi gắn biển giả 5 triệu đồng; không có giấy phép lái xe 11 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem