Xe cứu trợ bị người dân ném vỡ kính, Hòa Minzy đích thân lên tiếng

Minh Châu Thứ tư, ngày 21/10/2020 09:35 AM (GMT+7)
Do xe chở đồ từ thiện của Hòa Minzy đi khá nhanh nên nước lũ đã tạo thành sóng, đập mạnh vào nhà dân. Sự việc trên đã khiến một bộ phận người dân khó chịu, không giữ nổi bình tĩnh.
Bình luận 0

Người dân miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Hàng loạt hình ảnh, thông tin về cuộc sống của người dân nơi đây khiến bao người xót xa. Với sức ảnh hưởng của mình, nhiều sao Việt đã lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp tiền, ủng hộ người dân vùng lũ như: Thủy Tiên, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Mỹ Tâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Á hậu Lệ Hằng, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hòa Minzy...

Xe cứu trợ của Hòa Minzy bị người dân ném vỡ kính, nữ ca sĩ đích thân lên tiếng - Ảnh 1.

Đoàn cứu trợ của Hòa Minzy gặp sự cố trong đêm.

Chiều 19/10, Hòa Minzy đã cùng vài người bạn chuẩn bị áo phao cứu hộ và nhiều nhu yếu phẩm, di chuyển đến Hà Tĩnh. Do tình hình ngập lụt, đêm cùng ngày, xe tải của Hòa Minzy thuê chở hàng hóa bị chết máy. Đoàn từ thiện của Hòa Minzy không thể tiếp tục di chuyển. Nữ ca sĩ phải nhờ đến sự giúp đỡ của công an địa phương.

Ngày 20/10, đoàn từ thiện của Hòa Minzy tiếp tục gặp sự cố ngay trên đường. Cụ thể, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" gấp gáp đưa một thai phụ đến bệnh viện để sinh nở. Do xe đi khá nhanh nên nước lũ đã tạo thành sóng, đập mạnh vào nhà dân.

Sự việc trên đã khiến một bộ phận người dân khó chịu. Họ ném nhiều vật nặng vào kính xe của Hòa Minzy. Trước tình huống này, Hòa Minzy bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ người dân. Cô đăng tải một status thông báo: "Nước lũ lên cao nên xe đi sóng đánh vào nhà dân. Mong một số anh chị hết sức thông cảm và bình tĩnh, không ném đá vỡ hết kính xe rồi. Ôi trời ơi xe đang cấp cứu ạ".

Xe cứu trợ của Hòa Minzy bị người dân ném vỡ kính, nữ ca sĩ đích thân lên tiếng - Ảnh 2.

Xe cứu trợ của Hòa Minzy bị người dân ném vỡ kính, nữ ca sĩ đích thân lên tiếng - Ảnh 3.

Hòa Minzy mong người dân vùng lũ thông cảm, không ném vật nặng vào xe cứu trợ.

Thông qua trang cá nhân, Hòa Minzy giải thích rõ ràng hơn: "Nước ở trên đường ngập cao nhất là gần 1m5 nên xe tải lớn mới đi được. Đi chậm quá thì chết máy, nên cũng không có cách nào. Chỉ có một vài người dân mất bình tĩnh thôi ạ. Còn dọc đường người dân nhìn thấy vẫn nói vô loa ủng hộ đoàn: Cố lên! Ai cũng có lý của riêng mình ạ".

Hòa Minzy cho biết thêm, xe có treo bảng "Đoàn cứu trợ" bị tắt máy nên cô và một vài người bạn chuyển sang xe mới. Do mọi việc gấp rút, đoàn từ thiện không kịp chuẩn bị giấy dán xe để thông báo tới người dân. Hòa Minzy bày tỏ: "Nếu ai thấy xe đi qua thì hết sức thông cảm cho em ạ. Vì giờ không có thời gian để đi dán biển thông báo".

Sau, đại diện Hòa Minzy một lần nữa lên tiếng bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ người dân vùng lũ. Anh cho hay thai phụ đã được đưa đến bệnh viện, mong mẹ tròn con vuông. Hiện tại, Hòa Minzy và các thành viên trong đoàn từ thiện vẫn an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem