Xe khách mất lái, khách văng ra ngoài bị đè tử vong

Thứ hai, ngày 09/12/2013 12:54 PM (GMT+7)
Theo người dân chứng kiến, vào thời điểm trên khi xe khách lao xuống thì hai hành khách văng ra ngoài, xe bị lật và đè lên hai hành khách này.
Bình luận 0
Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 9.12, tại km4 +900 quốc lộ 14G, (thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) khi xe khách BKS 43B -0054 chở theo 25 hành khách lưu thông từ hướng Đà Nẵng lên huyện Tây Giang (Quảng Nam) thì bị lạc tay lái, lao vào vệ đường bên phải, rồi lọt vào vườn một nhà dân khiến hai hành khách là Lê Hoàng Thạch (SN 1978, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng và phụ xe Đoàn Công Vũ (SN 1987, trú xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) bị văng ra ngoài, chiếc xe đè lên và tử vong tại chỗ.

Chiếc xe khách được cẩu lên khỏi hiện trường
Chiếc xe khách được cẩu lên khỏi hiện trường

Theo người dân chứng kiến, vào thời điểm trên khi xe khách lao xuống thì hai hành khách này văng ra ngoài, xe bị lật và đè lên hai hành khách này. Còn hàng chục hành khách khác trên xe không bị thương nhưng một phen hoảng hốt.

Rất đông người dân đến xem hiện trường xe lao xuống
Rất đông người dân đến xem hiện trường vụ tai nạn

Rất nhiều người dân ở gần đó, đã đưa các hành khách khác rời khỏi xe và đưa người bị nạn ra ngoài. Hiện chưa xác minh được danh tính của tài xế xe khách. Được biết chủ xe là ông Nguyễn Mốt (SN 1965, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được mời về trụ sở công an để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hòa Vang đã nhanh chóng đến hiện trường và điều tiết giao thông khu vực này.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Kim Oanh (Kim Oanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem