Xe tăng T-90M của Nga: Chiến thần hay thảm họa chiến trường ở Ukraine?

Quang Minh (Theo 19fortyfive) Thứ bảy, ngày 29/04/2023 09:27 AM (GMT+7)
Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga gần đây đã tuyên bố rằng việc chuyển giao hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90M sắp tới sẵn sàng hỗ trợ quân đội trong các chiến dịch tiền tuyến ở Ukraine.
Bình luận 0
Xe tăng T-90M của Nga: Thảm họa chiến trường ở Ukraine? - Ảnh 1.

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh Creative Commons

Sputniknews giải thích thêm rằng một số lượng lớn T-72 MBT cũng sẽ được đưa vào lô hàng.

Tuyên bố này trùng khớp với tuyên bố gần đây của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, người đã bác bỏ suy đoán rằng Moscow sắp hết vũ khí.

Theo ông Medvedev, các báo cáo về việc dự trữ vũ khí, đạn dược, tên lửa và xe tăng đang cạn kiệt là vô căn cứ và việc chuyển giao MBT sắp tới là bằng chứng cho thấy năng lực sản xuất của Nga không gặp vấn đề gì.

Là phương tiện bọc thép hàng đầu của Moscow, T-90 được kỳ vọng sẽ tiêu diệt các đối thủ kém tiên tiến hơn trên chiến trường. Tuy nhiên, hiệu suất thực sự của T-90 bị đánh giá không ấn tượng như Điện Kremlin vẫn thường giới thiệu.

 Giới thiệu xe tăng T-90

T-90 MBT bắt nguồn từ một chương trình thời Liên Xô được thiết kế để phát triển một loại xe thay thế cho xe bọc thép T-64 , T-72 và T-80 .

Cục thiết kế Kartsev-Venediktov đã xây dựng bố cục ban đầu của nguyên mẫu T-90, mặc dù các chi tiết trước đó về tiến độ của mẫu vẫn chưa được biết.

Trong những năm trước khi Liên Xô sụp đổ, việc sản xuất xe tăng ở nước này giảm mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu cải tiến việc sản xuất xe tăng vào giữa những năm 1990, biến T-90 thành MBT tiêu chuẩn. Tổng thống khi đó là Boris Yeltsin được cho là đã đặt tên cho T-90 như một cách để thông báo về việc tạo ra chiếc xe tăng đầu tiên của Nga sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Thông số kỹ thuật và khả năng

Trước T-90, Liên Xô đã đặt hàng sản xuất nhiều loại MBTS từ các công ty thiết kế đối thủ. MBT T-64, T-72 và T-80 có khả năng tương tự nhau, tuy nhiên, mỗi chiếc xe tăng đều yêu cầu các bộ phận riêng lẻ khiến quân đội phải đau đầu trong việc thu thập hậu cần.

T-90 đơn lẻ chắc chắn hợp lý hóa bộ máy sản xuất xe tăng của Nga. Nâng cấp chính được tích hợp vào T-90 là một phiên bản sửa đổi một chút của hệ thống điều khiển hỏa lực và động cơ đa nhiên liệu V-84MS của T-80.

Ngày nay, T-90 có kích thước nhỏ hơn, giúp xe tăng có phạm vi hoạt động lớn hơn so với các MBT gần ngang hàng.

Biến thể mới nhất của dòng T-90 là "Proryv-3 T-90M. Có lẽ cải tiến đáng kể nhất của mẫu xe mới là Giáp phản ứng nổ (ERA) tích hợp Relikt, giúp bảo vệ xe tăng khỏi các đầu đạn song song và các loại đạn khác.

Proryv cũng có hệ thống đối phó, kích hoạt phóng lựu đạn khói nếu xe tăng đang bị nhắm mục tiêu, mang lại khả năng bảo vệ cao hơn cho MBT trước vũ khí chống tăng có điều khiển.

T-90M đã không hoạt động tốt ở Ukraine như Moscow hy vọng

Nga đã phải hứng chịu những thiệt hại đáng kinh ngạc về xe tăng trong suốt thời gian đầu của cuộc chiến ở Ukraine. Tệ hơn nữa, ít nhất 30 chiếc MBT T-90A và T-90M đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Ngoài việc bị bắt giữ, các xe tăng T-90 khác được gửi đến để hỗ trợ các nỗ lực của Nga ở Ukraine đã bị phá hủy.

Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mô tả một chiếc T-90 phát nổ sau một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng từ trên xuống. Rõ ràng T-90M không có hệ thống bảo vệ chủ động 360 độ.

Mặc dù T-90M có những sai sót của nó, nhưng MBT chắc chắn vượt trội so với các phương tiện bọc thép cũ kỹ khác mà Moscow đã phải lôi ra khỏi kho. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem