Xem phòng xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm theo mô hình mới

Lương Kết Thứ sáu, ngày 05/01/2018 11:24 AM (GMT+7)
Vào ngày 8.1 tới, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Phiên tòa này sẽ được tiến hành theo mô hình phòng xét xử mới. Dưới đây là một số hình ảnh của phòng xử được PV Dân Việt ghi lại.
Bình luận 0

img

Khu vực xét xử của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

img

Toàn cảnh phòng xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm.

img

Trên bục cao là bàn của Hội đồng xét xử, gồm 5 người: 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm Nhân dân.

img

Bàn của Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân dự khuyết cũng được bố trí phía trên.

img

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa ngồi bàn bên trái ảnh, phía bên phải là bàn của các luật sư.

img

Thư ký phiên tòa ngồi giữa phía dưới Hội đồng xét xử.

img

Khu vực ngồi của nguyên đơn, người làm chứng, giám định viên.

img

Khi khai báo trước tòa, bị cáo không phải đứng trước vành móng ngựa.

img

Hàng ghế của bị cáo và những người tham dự phiên tòa ở phía sau.

img

Mô hình phòng xét xử mới theo Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC của Tòa án Nhân dân Tối cao quy định về phòng xử án có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có 22 bị cáo.

Ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 11 bị cáo bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 (có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù).

8 bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản theo khoản 4 điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999 (có khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình)

Riêng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng GĐ của PVC; Vũ Đức Thuận, Tổng GĐ của PVC bị truy tố cả hai tội danh Tham ô tài sản theo khoản 4 điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem