Xét xử lưu động vụ cướp tiệm vàng chấn động ở Bình Dương

Trung Lang Thứ tư, ngày 06/08/2014 22:28 PM (GMT+7)
Sáng ngày 6.8 TAND Dĩ An, Bình Dương đưa vụ án dùng súng cướp tiệm vàng ra xét xử lưu động tại trung tâm văn hóa thể thao phường An Bình, Dĩ An. Trước đó, vụ án đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận vì tính chất nghiêm trọng của các đối tượng.
Bình luận 0

Vào ngày 18.6, bị cáo Nguyễn Thanh Sang (29 tuổi) rủ Vương Quốc Thành (27 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) là một đối tượng nghiện đi cướp tiệm vàng để có tiền mua ma túy.

Lên kế hoạch, cả 2 lượn vòng trên địa bàn Dĩ An xem tiệm vàng nào vắng sẽ hành động, Sang có nhiệm vụ dùng súng giả uy hiếp và Thành dùng búa đập tủ cướp vàng.

img   Ba bị cáo tại toà

Thấy tiệm vàng Kim Nguyệt số 15/13 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, Dĩ An chỉ có một phụ nữ và một bảo vệ, trời đang mưa lớn ít người qua lại nên cả hai đã hành động. Vụ cướp diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ mất 2 phút cả hai đã tẩu thoát với 27 nhẫn vàng 28K. 

Đến ngày 19.6 sau khi nhờ Trần Thị Thu Thảo (vợ Thành) tiêu thụ 3 nhẫn vàng, cả ba quyết định bán số còn lại cho một tiệm vàng ở Dĩ An, Bình Dương nhưng bị công an ập đến kiểm tra. Cả ba bỏ vàng chạy trốn. Đến 24.6 Sang ra đầu thú và đến ngày 25.6 vợ chồng Thành bị bắt.

HĐXX tuyên phạt Sang 9 năm tù, Thành 8 năm 6 tháng tù về tội cướp đoạt tài sản và Thảo 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại phiên tòa, rất nhiều người dân tham gia đã đồng tình với quan điểm của HĐXX. Vụ việc xảy ra như một lời cảnh báo về tính manh động của các đối tượng phạm tội mà người dân phải đề phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem