Xuất hiện dấu hiệu này trên Chrome, nên dừng xem phim "người lớn"!

Thứ sáu, ngày 07/04/2017 15:29 PM (GMT+7)
"Xuất hiện dấu hiệu này thì lo “chấn chỉnh” lại ngay và luôn!"
Bình luận 0

Làm sao để biết được rằng bạn đã xem “phim người lớn” nhiều quá mức cho phép? Không cần đến khi cảm giác xấu hổ và phần nào “tội lỗi” bắt đầu xuất hiện và xâm chiếm lấy trí óc, bạn mới biết rằng mình đã “lậm phim người lớn” quá mức đâu, bởi giờ đây, Google Chrome có thể “giúp đỡ” bạn trong vấn đề “tế nhị” này.

img

Google Chrome có thể phát hiện ra ai đã xem quá nhiều "phim người lớn". (Ảnh: Mashable).

Google vừa cập nhật một chức năng nhằm cảnh báo cho người dùng đã sử dụng tab ẩn danh (một phương thức truy cập các trình duyệt “người lớn” mà không để lại dấu vết). Khi bạn mở 100 tab trong Chrome, phần đếm số tab sẽ biến mất, thay vào đó là icon mặt cười nháy mắt như ảnh dưới.

img

Chú ý dấu hiệu này bạn nhé. (Ảnh: Mashable).

Vậy dấu hiệu mặt cười nháy mắt đầy ẩn ý này có nghĩa là gì?

Theo trang Mashable, dấu hiệu này chỉ xuất hiện trong trình duyệt Google Chrome của hệ điều hành Android, và có thể do vấn đề hạn chế bộ nhớ, trình duyệt sẽ không hiển thị ba con số nếu số tab bạn mở vượt quá 99.

Tuy nhiên, không cần phải đợi Google Chrome “lên tiếng”, bạn mới giật mình và dừng việc xem “phim người lớn”. Bởi xem thể loại phim này quá nhiều có thể dẫn đến hiện tượng teo não. Theo các nhà nghiên cứu của Viện Max Planck ở Berlin, Đức, một phần bộ não bị kích hoạt con người cảm thấy được kích thích, khen thưởng, sẽ bị co lại và làm việc kém hiệu quả. Vì thế, những người xem nhiều hình ảnh 18+ có thể cần đến một "chất liệu" ngày càng "nặng" để đạt được sự kích thích tình dục tương tự.

img

Xem "phim người lớn" quá nhiều có thể dẫn đến hiện tượng teo não. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet).

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tuyển dụng 64 người đàn ông khỏe mạnh, trong độ tuổi 21 đến 45, và hỏi họ các câu hỏi về thói quen xem “phim người lớn”. Họ cũng chụp hình ảnh về não bộ của những người tham gia, để đo xem khối lượng và xem não phản ứng như thế nào với các hình ảnh “mát mẻ”. Họ phát hiện ra những thay đổi đáng kể đối với những người đàn ông ít xem và những người đều đặn xem hình ảnh hoặc video “người lớn”.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu khác tuyên bố rằng xem "người lớn" ở mức độ bình thường, vừa phải, có thể không gây hại gì. "Mọi thứ sẽ trở nên tệ hại khi xem quá nhiều" - Tiến sĩ Gregory Tau đến từ trường Đại học Columbia cho biết.

PV (Thể thao Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem