Xúc động bức thư tay thầy Park gửi Hùng Dũng: "Hãy cố gắng, đừng đánh mất dũng khí"

Thứ tư, ngày 24/03/2021 13:31 PM (GMT+7)
Sau chấn thương kinh hoàng vào tối 23/3 của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, có lẽ người lo lắng nhất chính là HLV Park Hang Seo. Ông sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ CLB Hà Nội trong thời gian sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Xúc động bức thư tay mà thầy Park gửi cho Hùng Dũng - Ảnh 1.

Chứng kiến cậu học trò Đỗ Hùng Dũng đau đớn nhập viện vì chấn thương gãy xương chân, HLV Park Hang Seo đã để lại những lời nhắn đầy tình cảm. Vào sáng 24/3, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của vợ Đỗ Hùng Dũng đã đăng tải bức thư ghi lời nhắn của HLV Park Hang Seo như sau: "Tôi rất buồn vì sự cố này nhưng Dũng hãy cố gắng, đừng đánh mất dũng khí. Chúng tôi luôn ở cạnh Dũng cho đến giây phút cuối cùng". (Ảnh: Facebook cá nhân Triệu Mộc Trinh).

HLV Park Hang Seo đã có mặt trên khán đài sân Thống Nhất vào tối qua để dự khán trận đấu giữa CLB TP HCM và CLB Hà Nội. Khi chứng khiến Hùng Dũng nằm sân đau đớn sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã trực tiếp xuống sân. Một số hình ảnh cho thấy, HLV Park Hang Seo đã tới tận xe cứu thương hỏi thăm và an ủi cậu học trò trước khi anh được đưa tới bệnh viện. 

Xúc động bức thư tay mà thầy Park gửi cho Hùng Dũng - Ảnh 2.

Vợ Hùng Dũng ân cần bên cạnh chồng sau ca phẫu thuật thành công. (Ảnh: CLB Hà Nội).

Trong khi đó "tác giả" tạo ra chấn thương kinh hoàng cho Hùng Dũng là Ngô Hoàng Thịnh tỏ ra vô cùng hối hận vì tình huống đó. Cầu thủ của CLB TP HCM giải thích chỉ vì quá ham bóng mà gây ra tình huống đó, thậm chí Thịnh tuyên bố mong mình là người dính chấn thương chứ không phải Hùng Dũng. Theo dự kiến vào chiều nay (24/3), Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ họp, với mức độ chấn thương của Hùng Dũng nhiều khả năng án phạt cho Ngô Hoàng Thịnh sẽ ở mức kịch khung. Cầu thủ CLB TP HCM có thể bị cấm thi đấu 1-2 năm.

Ca phẫu thuật của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng kết thúc thành công. Anh được bác sĩ Phạm Quốc Hùng mổ vào sáng nay (24/3) tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Sau ca mổ, Hùng Dũng được chuyển đến phòng hồi sức và sẽ nghỉ ngơi trước khi trở về Hà Nội.

Hùng Dũng dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM. Anh là nạn nhân của pha vào bóng thô bạo từ Ngô Hoàng Thịnh. Theo chẩn đoán, Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác ống đồng. Anh phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2021.

Nhật Ánh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem