Xúc động hình ảnh Bác Hồ và thiếu nhi Việt Nam

Thứ ba, ngày 19/05/2015 08:27 AM (GMT+7)
“Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh/ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên nhi đồng.” Tình yêu thương của Người đối với thiếu nhi được ví như trời biển. Và với thiếu nhi Việt Nam hôm nay, nỗi thương nhớ Bác cũng chưa bao giờ vơi cạn…
Bình luận 0
Sinh ra trong thời bình, dù chỉ được gặp Bác Hồ qua những thước phim, những hình ảnh, những áng văn thơ, những câu chuyện kể…nhưng nhắc đến Bác, các em thiếu niên nhi đồng lại kính trọng và yêu mến Bác nồng nàn.

Ngoài tình yêu thương dành cho các cháu, Bác Hồ cũng nhấn mạnh sự tin tưởng: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu..." (Trích thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tháng 9/1945)...

Chân thực và xúc động hơn khi giờ đây được ngắm lại những hình ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tại triển lãm do NXB Kim Đồng phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện, “Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi” khai mạc sáng ngày 15/5 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người (19/5/1890- 19/5/2015).

img

Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với các cháu thiếu nhi xã Tam Sơn, Tiên Sơn, Hà Bắc - nơi có phong trào HTX Măng non, quê hương phong trào "Nghìn việc tốt", ngày 9/2/1967.

img

Bác Hồ bế một cháu bé Việt kiều ở Pháp trong thời gian Người ở thăm nước Pháp và dự đàm phán ở Fontainebleau, tháng 7/1946.

img

Bác Hồ đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950.

img
Bác Hồ bón cơm cho cháu bé khi đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950.
img
Bác Hồ đọc báo cho các cháu nghe tại trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950.
img
Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, các cháu thiếu nhi Thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch và múa hát quanh Bác, Hà Nội ngày 9/2/1955.
img
Bác Hồ đang theo dõi một cháu nhỏ đánh vần khi đến thăm lớp vỡ lòng ở phố Hàng Than, Hà Nội, năm 1958.

img

Đại biểu thiếu nhi tỉnh Thái Bình dâng lên Bác những sản phẩm của địa phương do các em trồng trong buổi mít tinh chào mừng Người về thăm Thái Bình, ngày, ngày 26/10/1958.

img

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh tý 1960, đoàn đại biểu Thiếu niên Thủ đô tới Phủ Chủ tịch chúc Tết Bác Hồ. Bác quàng khăn đỏ cho một cháu thiếu niên, Hà Nội ngày 28/1/1960.

img

Bác Hồ hỏi chuyện thân mật với thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên tại Hải Phòng, tháng 10/1960.

img

Bác Hồ đến thăm và chia kẹo cho các cháu ở nhà trẻ của con em công nhân các Nhà máy Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long, ngày 15/2/1961.

img
Bác Hồ đến thăm và chia kẹo cho các cháu nhi đồng ở Trường mầm non thị xã Thanh Hóa.
img
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Bác Hồ đến thăm chúc tết và chia kẹo cho con em gia đình công nhân (ông bà Trần Mộc Sinh), dân tộc Hán, ở Quảng Ninh, ngày 2/2/1965.

img

Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với các cháu thiếu nhi xã Tam Sơn, Tiên Sơn, Hà Bắc- nơi có phong trào HTX Măng Non, quê hương phong trào "Nghìn việc tốt" ngày 9/2/1967.

img

Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đi thăm quê nhà.

(Ảnh chụp tại triển lãm)


(Theo Nguyễn Hằng/Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem