Xúc động Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 Liệt sĩ của Đoàn 337

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 23/10/2020 09:33 AM (GMT+7)
Liệt sĩ, đại tá Lê Văn Quế, sinh năm 1971, thôn 1 xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là 1 trong 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 gặp nạn trong vụ sạt lở núi ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ngày 18/10/2020.
Bình luận 0
Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 1.

8 giờ ngày 23/10/2020, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã diễn ra lễ viếng, truy điệu liệt sĩ đại tá Lê Văn Quế - Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật/Đoàn KT-QP 337/Quân khu 4 đã hi sinh trong thực hiện làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18/10/2020.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 2.

Lễ viếng, truy điệu Liệt sĩ, đại tá Lê Văn Quế diễn ra từ 8 giờ - 10 giờ ngày 23/10/2020, tại Nghĩa trang huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) quê hương của liệt sĩ Lê Văn Quế. Đông đảo người dân cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến viếng, tiễn đưa đại tá Lê Văn Quế.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 3.

Mở đầu lễ viếng là đoàn của Tỉnh ủy, HHĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 4.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó bí thư Thường trực tỉnh Ủy Thanh Hóa làm trưởng đoàn của Tỉnh ủy, HHĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa. đến viếng Liệt sĩ đại tá Lê Văn Quế.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ quyết định 1628/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư gửi gia đình các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 7.

Đại tá Lê Văn Quế, sinh năm 1971, thôn 1 xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là 1 trong 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, gặp nạn trong vụ sạt lở núi ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 8.

Khoảng 1 giờ sáng 18/10/2020, một phần quả núi phía sau nhà bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà ở của Đoàn KT-QP 337 tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Vụ lỡ đất đã khiến 22 người bị vùi lấp, 5 người may mắn được cứu ra. Trong số 22 người bị vùi lấp có 4 sĩ quan, 10 Quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Các quân nhân này vừa thực hiện nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 7 người dân xã Hướng Việt bị mất liên lạc khi đi làm rẫy về.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 9.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng của địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào khu vực xảy ra vụ sạt lở để tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, cử đoàn công tác vào hiện trường để chỉ đạo, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn nhanh nhất. Công tác tìm kiếm diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm với đồng chí, đồng đội các lực lượng đã làm việc xuyên trưa, tranh thủ từng phút, từng giờ để đưa đồng đội về với gia đình.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 10.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi sổ tang tại lễ viếng, truy điệu liệt sĩ đại tá Lê Văn Quế.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 11.

Đồng đội đại tá Lê Văn Quế ghi sổ tang.

Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 liệt sĩ đoàn 337  - Ảnh 12.

10 giờ ngày 23/10/2020 diễn ra lễ quy điệu liệt sĩ đại tá Lê Văn Quế tại nghĩa trang huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem